Trao giải Khoa học và Công nghệ tỉnh lần thứ VI

18/05/2018 - 13:15

BDK.VN - Ngày 18-5-2018, tại Trung tâm hội nghị Đồng Khởi Palace Bến Tre, UBND tỉnh tổ chức lễ trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VI năm 2016-2017, trao Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh lần thứ II.

Phó cục trưởng Cục C T. Thảo ông tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ Vương Đức Tuấn trao giải cho các tác giả đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VI năm 2016-2017. Ảnh: T. Thảo

Phó cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ Vương Đức Tuấn trao giải cho các tác giả đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VI năm 2016-2017. Ảnh: T. Thảo

Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Bến Tre Trịnh Văn Y, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ Vương Đức Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước và gần 300 đại biểu, các tác giả đạt giải tham dự hội nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước nhấn mạnh: “Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật nhằm tập hợp đông đảo mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội tập trung trí tuệ, phát huy sáng tạo để tạo ra và áp dụng ngày càng nhiều các giải pháp kỹ thuật vào thực tế sản xuất và đời sống; đẩy nhanh tiến bộ kỹ thuật, phát triển kinh tế, góp phần làm cho dân giàu nước mạnh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đánh giá cao sự đam mê, tâm huyết và tinh thần sáng tạo của đội ngũ khoa học tỉnh nhà. Tinh thần sáng tạo đó cần phải được trân trọng để tập hợp trí tuệ khoa học phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi trao giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VI năm 2016-2017. Ảnh: T. Thảo

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi trao giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VI năm 2016-2017. Ảnh: T. Thảo

Tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VI năm 2016-2017, có 79 giải pháp kỹ thuật tham dự. Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho 20 giải pháp gồm: 3 giải Nhất, 2 giải Nhì, 6 giải Ba, 9 giải Khuyến khích. Đồng thời, trao giải cho 29 tác phẩm đạt Giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh lần thứ II.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh công bố giải thưởng Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2017 đối với Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới (Khu công nghiệp An Hiệp, huyện Châu Thành) do Thủ tướng Chính phủ quyết định trao tặng. UBND tỉnh tặng bằng khen cho hai doanh nghiệp tiêu biểu ứng dụng khoa học và công nghệ gồm: Công ty TNHH Vĩnh Tiến, Công ty TNHH MTV thương mại sản xuất xuất nhập khẩu dừa Liên Thành; trao giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ cho Công ty TNHH Kỹ thuật dừa và Công ty TNHH sản xuất thương mại sản phẩm sạch Thiên Phúc.

Dịp này, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Văn Tân đã phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VII năm 2018-2019.

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích