Trẻ em lao động sớm - thực trạng và giải pháp

11/12/2009 - 12:45

Trẻ em lao động sớm là vấn đề xã hội tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, có thể vì mưu sinh, vì ép buộc, vì hoàn cảnh gia đình…

Trong khi có rất nhiều thông điệp liên quan đến chăm sóc, bảo vệ trẻ em: “Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”, “Trẻ em là tương lai, tiền đề của đất nước”, nhưng thực tế có những trẻ em phải gánh hậu quả từ lao động sớm: Tuổi thơ bị bào mòn, không những gây tổn hại đến gia đình mà còn đến cộng đồng và xã hội, mặt khác ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển của trẻ em về thể xác, tinh thần lẫn cảm xúc, tâm lý, đạo đức... do nghề nghiệp phải tiếp xúc với bụi bặm, với hóa chất hoặc một số công việc mà người lớn tuổi có thể trốn tránh, mặt khác, công cụ lao động như máy móc dành cho người lớn thì không thể thích ứng với lao động trẻ em. Điều đáng quan tâm nhất là đa số trẻ lao động sớm là lao động trong điều kiện nặng nhọc, làm những công việc kéo lưới, khuân vác ở các vùng biển nguy hiểm, rủi ro dễ gây tai nạn thương tích cho trẻ…Trong những năm qua, là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực trẻ em, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành, tổ chức đoàn thể, chính quyền các cấp đã thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, các chính sách về y tế, giáo dục, học bổng, học phẩm, hỗ trợ vốn thông qua các nguồn lực vận động đã góp phần không nhỏ tạo điều kiện cho trẻ đến trường. Theo số liệu điều tra mới nhất của các huyện, thành phố, toàn tỉnh có 465 trẻ em lao động sớm, trong đó có 254 trẻ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, 211 trẻ còn lại thuộc hộ gia đình khó khăn. Trẻ lao động sớm tập trung ở các ngành, nghề: bán vé số, gói kẹo, đan giỏ, lột hạt điều, đi ghe đánh bắt cá, phục vụ quán ăn, lột dừa, cắt lúa, phụ hồ, lượm phế liệu… Đơn vị có số trẻ lao động sớm nhiều nhất là huyện Ba Tri 118 trẻ, thành phố Bến Tre 99 trẻ…

Giăng câu. Ảnh: Hương Thủy

Từ thực trạng trên, với trách nhiệm của ngành, trong thời gian tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp cùng với các ngành, tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc trẻ em, với các giải pháp cụ thể là:Tiếp tục đẩy mạnh tăng cường thực hiện tốt Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em. Trẻ em cần được quan tâm nhiều hơn thông qua các chính sách về y tế, giáo dục, trợ cấp xã hội và nhiều hoạt động trợ giúp thiết thực cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em  lao động sớm. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền trong việc bảo vệ chăm sóc trẻ em. Tiếp tục duy trì mô hình chăm sóc trẻ “Câu lạc bộ trẻ em đường phố” nhằm có nơi tập trung chăm sóc và có thể xem Trung tâm là mái nhà, một gia đình để giáo dục, định hướng trẻ phát triển về nhân cách, trí tuệ, đào tạo nghề, có việc làm ổn định. Tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua nhiều họat động truyền thông: tờ rơi, sổ tay tuyên truyền, báo đài, tuyên truyền có trọng điểm và đổi mới phương thức tiếp cận hộ gia đình, đặc biệt là hộ nghèo để vận động, hướng dẫn giúp đỡ gia đình. Tạo dư luận xã hội phê phán những hành vi thiếu trách nhiệm đối với trẻ em, tích cực giải quyết những vấn đề xã hội tiêu cực đối với trẻ em. Đẩy mạnh sự phối hợp giữa các ngành, các tổ chức đoàn thể trong công tác chăm sóc bảo vệ giáo dục trẻ em lồng ghép chương trình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo gắn với công tác chăm sóc trẻ em, tạo tiền đề vững chắc để công tác chăm sóc trẻ em được hiệu quả. Nhà trường cần tăng cường, đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo dục nhân cách, định hướng kỹ năng sống, giúp các em phát triển toàn diện; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh nhằm giúp trẻ hạn chế tiếp xúc thói hư tật xấu. Gia đình cần quan tâm giáo dục trẻ. Đề nghị đầu tư đúng mức đối với đội ngũ cán bộ làm công tác xã hội tại địa phương. Chủ động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo, nhân rộng mô hình, phát triển sản xuất. Đặt biệt, sớm có biện pháp chế tài ngăn chặn trẻ lao động trong những ngành nghề nằm trong danh mục cấm (nghề đi biển…). Khảo sát, thống kê, phân loại để hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm phù hợp cho trẻ.

 

Thanh Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN