Trên 11 ngàn người tham gia Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

04/01/2016 - 07:11

Ngày 2-1-2016, Liên hiệp Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế năm 2015.  Đến nay, toàn Quỹ có 11.547 thành viên tham gia. 

Trong đó, thành viên nữ là 10.070 (tỷ lệ 88%), thành viên là hộ nghèo 3.991 (tỷ lệ 34,8%). Ngoài ra, Quỹ đã thành lập 2.702 nhóm bảo hành với 710 cụm sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Trong năm, doanh số phát ra trên 73 tỷ đồng, thu về 59,779 tỷ đồng, chưa có trường hợp nào chậm trả. Được sự hỗ trợ của Quỹ Unilever Việt Nam, Quỹ được tiếp cận 2 chương trình mới: Chương trình nước sạch vì sức khỏe người dân nông thôn “Máy lọc nước PURE IT” và dự án “Đào tạo nghề và hỗ trợ xây dựng mô hình máy lọc nước PURE IT” được đánh giá thành công so với nhiều tỉnh khác tổ chức. Ngoài ra, Quỹ đã xuất 75 triệu đồng cho hoạt động từ thiện từ nguồn lãi cho vay thu được.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Ba - Giám đốc điều hành Quỹ, sắp tới, Quỹ sẽ  tập huấn nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ theo từng vị trí, hoàn thiện phần mềm quản lý, thành lập trang web riêng của Quỹ để các thành viên cập nhật thông tin về nguồn vốn, đưa thông tin về các hoạt động của hội đến sâu rộng trong cộng đồng người dân. Dịp này, Quỹ đã trao tặng giấy khen và tiền thưởng cho 12 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quỹ năm 2015.

* Theo bà Huỳnh Thị Sang - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nữ, các cấp Hội đã thành lập 266 mô hình dịch vụ gia đình, bảo đảm tính phù hợp, tính pháp lý, tính cạnh tranh trong cơ chế thị trường và đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Các mô hình đang phát triển mạnh như: dịch vụ giúp việc gia đình (tổ cắt lúa mướn, giúp việc đồng áng, tổ chăm sóc người cao tuổi, tổ nuôi bệnh); dịch vụ trông giữ trẻ; dịch vụ phục vụ ăn uống; dịch vụ đưa đón trẻ… Qua 3 năm thực hiện, các mô hình dịch vụ gia đình đã giải quyết việc làm cho 2.219 lượt lao động là phụ nữ tại các địa phương, với mức thu nhập từ 2 - 5 triệu đồng/tháng.

Mô hình hoạt động có hiệu quả đã thu hút số đông phụ nữ đến với tổ chức Hội, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động chị em tham gia các phong trào thi đua do Hội và địa phương phát động.

Lê Mai - T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN