Sở Tài nguyên và Môi trường đang vận động các hộ dân làm muối ở huyện Bình Đại và Ba Tri cho doanh nghiệp thuê đất thực hiện các dự án sản xuất năng lượng gió, năng lượng mặt trời.
Theo ông Nguyễn Văn Chinh - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường, hiện nay, người dân ở vùng đất nuôi trồng thủy sản các xã Thạnh Phước,
Thới Thuận (Bình Đại), Bảo Thuận, Bảo Thạnh (Ba Tri) đã đồng thuận. Quy mô mỗi
xã từ 50 - 60 héc-ta. Giá thuê đất bình quân 17 triệu đồng/héc-ta/năm. Thời
gian thuê đất thực hiện mỗi dự án là 25 năm.
Cũng theo ông Nguyễn Văn Chinh, tỉnh dự kiến sẽ thực hiện
trước một số dự án sản xuất năng lượng tại các điểm này để người dân nhìn thấy
được hiệu quả thực tế và nhân rộng thêm sang vùng đất làm muối. Hiện người dân
vùng đất làm muối chưa đồng thuận, nguyên nhân chủ yếu do diện tích canh tác muối
của mỗi hộ nhỏ lẻ nên tiền cho thuê không lớn và chưa đủ để người dân chuyển
nghề.
Theo quy hoạch, quỹ đất dành cho phát triển ngành năng lượng
của tỉnh khoảng 700 héc-ta, tập trung tại ba huyện ven biển, trong đó tận dụng
các vùng làm muối và nuôi trồng thủy sản kém hiệu quả.