Theo ông Đặng Trung Bền - Phó trưởng Phòng Khai thác và Thu nợ, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, tính đến hết tháng 11-2017, toàn tỉnh có 416 doanh nghiệp (DN) nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), với số tiền 37,8 tỷ đồng. Trong đó, nợ đọng kéo dài từ 3 tháng trở lên là 279 DN, số tiền trên 33 tỷ đồng; nợ khó thu 42 DN, tổng số tiền 3,6 tỷ đồng.
Đăc
biệt, có 4 đơn vị có số nợ lớn và thời gian nợ kéo dài qua nhiều năm như: Công
ty cổ phần Xuất nhập khẩu lâm thủy sản Bến Tre (nợ từ năm 2011, số tiền nợ tính
đến tháng 7-2017 là 3,8 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Huy Thuận (nợ từ
năm 2013, số tiền nợ 3,1 tỷ đồng), Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao
thông (nợ từ năm 2010, số tiền nợ 3,6 tỷ đồng), Công ty TNHH Thương mại Lô Hội (nợ
từ năm 2015, số tiền nợ trên 700 triệu đồng).
Tình
trạng nợ BHXH kéo dài của các DN đã ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao
động. Các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí… cho người lao động ở các DN còn nợ
BHXH chưa được giải quyết kịp thời. Đặc biệt, nhiều trường hợp do DN nợ BHXH
nên người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chậm được chốt sổ hoặc
chưa được chốt sổ BHXH.
Được
biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối
với 4 DN có hành vi nợ kéo dài là Công ty cổ phần Xuất
nhập khẩu lâm thủy sản Bến Tre, Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông
Bến Tre, Công ty TNHH Đầu tư thủy sản Huy Thuận và Doanh nghiệp tư nhân In Trần
Tiến. Sau khi có quyết định xử phạt, chỉ có Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu lâm
thủy sản Bến Tre chấp hành quyết định xử phạt, 3 DN còn lại có văn bản xin chậm
thực hiện quyết định, với lý do tình hình kinh doanh khó khăn.
Một
chính sách mới của BHXH Việt Nam là phối hợp với Bộ Y tế, từ ngày 1-9-2017 trở
đi, nếu DN nợ bảo hiểm y tế thì thẻ bảo hiểm y tế của người lao động ở đơn vị
đó sẽ bị từ chối thanh toán tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Để đảm bảo quyền lợi
người lao động, BHXH Bến Tre đã xin BHXH Việt Nam cho tạm thời chưa thực hiện chính
sách này trên địa bàn tỉnh.