Trên 656 triệu USD tài trợ cho ứng phó với biến đổi khí hậu

21/07/2013 - 16:42

Ngay từ khi Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (Chương trình SP-RCC) đi vào hoạt động năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động, nỗ lực với sự phối hợp của các Bộ, ngành liên quan để xây dựng và thực hiện các hành động chính sách liên quan về BĐKH.

Tính đến hết năm 2012, đã có 165 hành động chính sách ưu tiên với 3 trụ cột (thích ứng, giảm thiểu, khung thể chế và chính sách liên ngành) gồm 14 nhóm mục tiêu thuộc phạm vi quản lý nhà nước liên quan đến BĐKH được xây dựng và thực hiện. Bên cạnh các hành động chính sách được thực hiện, thông qua Chương trình SP-RCC đã hình thành được diễn đàn đối thoại chính sách về BĐKH giữa các Bộ, ngành, các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, từ đó bước đầu thiết lập cơ chế điều phối và hợp tác giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, giữa các cơ quan chính phủ và các nhà tài trợ.

Trong 3 năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan huy động được 656,5 triệu USD từ các nhà tài trợ, gồm JICA (Nhật Bản), AFD (Cơ quan Phát triển Pháp), WB (Ngân hàng Thế giới), Canada, Australia, Hàn Quốc. Cụ thể: năm 2010 tài trợ 138 triệu USD (JICA: 110 triệu USD, AFD: 28 triệu USD); năm 2011 là 212,5 triệu USD (JICA: 110 triệu USD, AFD: 28 triệu USD, Canada: 4,5 triệu USD, WB: 70 triệu USD); năm 2012 là 306 triệu USD (JICA: 170 triệu USD, AFD: 28 triệu USD, Australia: 8 triệu USD, WB: 70 triệu USD, Hàn Quốc: 30 triệu USD).

Trong giai đoạn 2013-2015, các nhà tài trợ cam kết tiếp tục hỗ trợ, xem xét khả năng tăng hạn mức ODA với các điều kiện:

Thứ nhất, Chính phủ Việt Nam sử dụng hiệu quả và đúng mục đích nguồn vốn hỗ trợ trong giai đoạn 2010-2012;

Thứ hai, Việt Nam cần hoàn thành các hành động chính sách ưu tiên về BĐKH đã cam kết năm 2012;

Thứ ba, Việt Nam cần xây dựng và thực hiện các hành động chính sách ưu tiên về BĐKH trong giai đoạn 2013-2015, bao gồm các chính sách trong thích ứng với BĐKH và các chính sách trong giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tăng trưởng xanh, hướng tới nền kinh tế cacbon thấp.

Tường Vy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN