
Đại biểu tham dự họp giao ban. Ảnh: Phan Hân
Đến dự hội nghị giao ban chương trình chống lao khu vực Tây Nam Bộ và tổng kết hoạt động quản lý bệnh lao kháng thuốc lần 2-2018, do Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh vừa tổ chức, TS. Nguyễn Đức Chính - Phó trưởng Ban điều hành chương trình chống lao quốc gia thông tin, cùng thời điểm này, tại Hà Lan, các quốc gia trên thế giới đang họp thảo luận việc kết thúc lao toàn cầu. Theo đánh giá, Việt Nam là quốc gia đi đầu trong việc đưa các thuốc mới, phác đồ điều trị mới.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn khu vực thu dung 13 ngàn ca lao các thể, tăng 1% so với cùng kỳ; thu dung lao các thể toàn khu vực đạt trên 51% chỉ tiêu năm; tỷ lệ điều trị thành công đạt trên 92,5%, tỷ lệ điều trị khỏi lao mới đạt trên 93%. Thu dung 366 bệnh nhân lao đa kháng thuốc, tăng 40 ca so với cùng kỳ; 111 ca lao trẻ em, tăng 27 ca so với cùng kỳ. Các hoạt động xét nghiệm, phối hợp y tế công - tư, chống lao tại trại giam, giám sát, truyền thông, quản lý dược, hóa chất được các tỉnh, thành khu vực triển khai thực hiện tốt.
Những tháng còn lại của năm 2018, các tỉnh, thành trong khu vực Tây Nam Bộ tiếp tục giám sát hoạt động phòng chống lao, tăng cường các biện pháp phát hiện, quản lý lao trẻ em, lao đa kháng thuốc; sàng lọc các đối tượng nghi ngờ lao kháng thuốc.
Phan Hân