Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn, lượng mưa những tháng cuối năm 2010, đầu năm 2011 sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm; lũ ở miền Tây đã không diễn ra, lượng nước sông Cửu Long đổ về sẽ giảm dần, tình trạng thiếu nước và nhiễm mặn vào cuối năm 2010 và mùa khô năm 2011 có khả năng sẽ xảy ra nghiêm trọng. Ngày 7-12-2010, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo một số cơ quan, sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống khô hạn và thiếu nước ngọt.
Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần chủ động khảo sát tình hình thực tế để có những biện pháp thông tin, hướng dẫn nhân dân trong việc trữ nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt, bố trí mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu, bố trí cây trồng, vật nuôi; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi diễn biến của tình hình, đẩy nhanh tiến độ thi công, sửa chữa các công trình, đồng thời có phương án vận hành các công trình thủy lợi, các nhà máy cấp nước sinh hoạt nông thôn phù hợp… Sở Xây dựng chỉ đạo cho Công ty Cấp thoát nước triển khai nhanh dự án cấp nước ngọt từ Tân Phú, kịp thời xem xét để triển khai việc cấp nước ngọt bổ sung từ các giếng nước ngầm, việc vận chuyển nước ngọt bằng xà lan… nhằm hạn chế tối đa việc thiếu nước ngọt, nhất là cho khu đô thị và các khu công nghiệp của tỉnh. Sở Y tế tích cực theo dõi tình hình, chủ động có biện pháp đề phòng và ngăn chặn kịp thời các dịch bệnh có thể phát sinh. Sở Tài chính ưu tiên cân đối ngân sách để hỗ trợ cho các ngành và địa phương chủ động đối phó với tình hình trên. Các cơ quan báo chí trong tỉnh dành thời lượng, phối hợp các cơ quan chức năng để thông tin, hướng dẫn nhân dân phòng, chống ảnh hưởng của hạn, mặn…
Văn bản cũng đã đề nghị UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh chỉ đạo theo hệ thống ngành dọc để có biện pháp tuyên truyền, vận động và hỗ trợ nhân dân trong việc trữ nước, phòng chống hạn, mặn.