Triển khai công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018

15/03/2018 - 17:49

BDK.VN - Phó chủ tịch UBND tỉnh Trương Duy Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tỉnh chủ trì hội nghị triển khai công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2018 vào sáng 15-3-2018.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải, Trưởng BCĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: H. Đức

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trương Duy Hải, Trưởng BCĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: H. Đức

Tham dự, có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy,  các sở, ngành, đoàn thể là thành viên BCĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, MTTQ, Công an các huyện, thành phố.

Năm 2017, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triệt phá, kết thúc 6 chuyên án, bắt khởi tổ 33 bị can, làm rõ 36 vụ phạm pháp hình sự; phá trên 360 điểm đánh bạc, với hơn 2,7 ngàn đối tượng, phạt tiền trên 3 tỷ đồng; giải tán trên 2 ngàn vụ đánh bạc nhỏ lẻ, giáo dục tại chỗ hơn 9,1 ngàn đối tượng.

Có 463 vụ kết thúc điều tra và đề nghị truy tố, với 588 bị can; truy bắt, vận động 41 đối tượng ra đầu thú, trong đó có 10 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Công an các cấp đã tiếp nhận 1.004 tin tố giác, tin báo về tội phạm và và kiến nghị khởi tố, giải quyết 942 tin; triệt phá thành công nhiều vụ án, giải tỏa bức xúc trong nhân dân. 

Phạm pháp hình sự giảm 7,73% (giảm 49 vụ) so với năm 2016; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 87,27%. Số vụ phạm pháp hình sự vẫn còn xảy ra nhiều, nhất là tình trạng người nghiện ma túy tăng (toàn tỉnh có hơn 2,7 ngàn người). 

Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh trao cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: H. Đức

Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh trao cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: H. Đức

Đại biểu đã thảo luận các vấn đề liên quan: công tác triển khai thực hiện các giải pháp PCTP trên địa bàn huyện, xã; giải pháp hiệu quả đối với công tác cai nghiện ma túy tập trung, cai nghiện tại cộng đồng; công tác phối hợp của MTTQ và các tổ chức thành viên với các ngành chức năng trong đấu tranh PCTP; công tác phối hợp xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Ban tổ chức hội nghị đã triển khai các chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và BCĐ tỉnh về PCTP, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người; kế hoạch tuyên truyền PCTP, vi phạm pháp luật giai đoạn 2018 - 2020, kế hoạch xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2018.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trương Duy Hải đánh giá cao kết quả thực hiện công tác PCTP của Ban chỉ đạo PCTP tỉnh và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Phát huy và nêu cao vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác PCTP. Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, đảm bảo tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn ANTT; chủ động phối hợp với các ngành chức năng xây dựng và nhân rộng các mô hình PCTP có hiệu quả, xây dựng phong trào TDBVANTQ vững mạnh. Thành viên BCĐ cần phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền về PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TDBVQNTQ; kịp thời phát hiện nêu gương điển hình và nhân rộng các mô hình hay, hiêu quả.

Dịp này, Ban tổ chức trao cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 tập thể; bằng khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN