PV: l Xin đồng chí cho biết một số thông tin cơ bản về Đại hội lần này?
- Đại hội Đoàn TNCS Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012-2017 đã được Trung ương Đoàn chọn làm Đại hội điểm cho khu vực phía Nam. Đại hội đã triệu tập 275 đại biểu chính thức; và hơn 200 khách mời trong tỉnh, các tỉnh khu vực phía Nam, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Trung ương. Bên cạnh chương trình chính thức của Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn còn tổ chức các chương trình chào mừng Đại hội.
Chương trình Đại hội sẽ được bắt đầu vào chiều ngày 8-8-2012: Đại hội họp phiên thứ nhất và tiến hành thảo luận tổ về dự thảo văn kiện Trung ương và của tỉnh. Tối cùng ngày, đại biểu chính thức và khách mời sẽ cùng tham dự chương trình Liên hoan “Tôi - Người Thanh niên Đồng Khởi mới”.
Ngày 9-8-2012, trước khi bước vào ngày làm việc thứ hai của Đại hội, đại biểu sẽ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Sáng ngày 9-8-2012, Đại hội chính thức khai mạc (sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre), thực hiện các nghi thức Đại hội, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, nêu phương hướng nhiệm kỳ mới, trình bày các tham luận trọng tâm, phát biểu chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chiều cùng ngày, Đại hội tiếp tục trình bày các tham luận và tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn, công bố kết quả và Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất. Buổi tối cùng ngày, sẽ diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ Tiếp lửa truyền thống giữa các thế hệ cán bộ Đoàn.
Ngày 10-8-2012 phiên bế mạc Đại hội. Đại hội tiến hành bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội toàn quốc, ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, ra mắt đoàn Đại biểu dự Đại hội toàn quốc, công bố các công trình của Đại hội, đặc biệt là công bố nhà tài trợ chính Quỹ tài năng trẻ Trần Văn Ơn, thông qua Nghị quyết Đại hội, khen thưởng, bế mạc Đại hội.
Công tác chuẩn bị cho Đại hội đã sẵn sàng, thưa đồng chí?
- Công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được triển khai từ nhiều tháng trước đó, đến thời điểm này, có thể nói, tất cả các khâu đều trong tư thế sẵn sàng diễn ra Đại hội. Văn kiện Đại hội đã được chấn chỉnh hoàn thiện lần cuối trên cơ sở lấy ý kiến đóng góp của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Bí thư Trung ương Đoàn để in ấn và trình tại Đại hội. Công tác chuẩn bị về nhân sự đến thời điểm này đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua.
Về công tác hậu cần (ăn, nghỉ, đi lại của các đại biểu chính thức) và trang trí hình thức nổi tại điểm diễn ra Đại hội đã được bố trí đầy đủ, đảm bảo đúng quy định. Ban tổ chức Đại hội cũng đã vận động các nguồn lực để hỗ trợ tặng quà lưu niệm cho các đại biểu chính thức của Đại hội. Về công tác tuyên truyền, từ ngày 1-8-2012 đến hết ngày Đại hội, Ban tổ chức Đại hội đã bố trí hệ thống tuyên truyền về Đại hội như: tuyên truyền trên Báo, Đài, tuyên truyền trực quan bằng các pa-nô, áp-phích, băng-rôn… trên các trục lộ chính tại TP. Bến Tre. Ngoài ra, ngay từ đầu tháng 7-2012, Ban tổ chức Đại hội đã phát động các Huyện, Thành Đoàn, Đoàn Khối, Đoàn trường học, Đoàn tương đương và các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh treo các khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội.
Hướng đến chào mừng Đại hội, cấp tỉnh và cơ sở chắc hẳn đã có nhiều hoạt động, công trình ý nghĩa được thực hiện. Xin đồng chí giới thiệu một số hoạt động, công trình ấy?
- Năm 2012 là năm Đại hội Đoàn các cấp, diễn ra trên toàn quốc. Vì thế, ngay từ đầu năm, các cơ sở Đoàn đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động phong phú để chào mừng Đại hội. Tập trung cao điểm nhất là tháng 7-2012, rất nhiều hoạt động đã được triển khai từ tỉnh đến cơ sở. Riêng với cấp tỉnh, có 6 hoạt động, công trình chính đã và sẽ được triển khai mang dấu ấn chào mừng Đại hội. Cụ thể, khởi công công trình Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Bến Tre vào ngày 6-8-2012, tại xã Sơn Đông (TP. Bến Tre). Từ kinh phí đóng góp của đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh, thực hiện công trình trang bị cho 50 điểm vui chơi giải trí và truy cập internet cho thiếu nhi tại 25 xã điểm xây dựng nông thôn mới. Công trình xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa (thực hiện xong trong tháng 7-2012), không chỉ là công trình chào mừng Đại hội mà còn là công trình đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ Bến Tre; đồng thời, tổ chức họp mặt đảng viên, đoàn viên tiêu biểu là con em gia đình thương binh - liệt sĩ và người có công; công bố Quỹ tài năng trẻ Trần Văn Ơn. Bên cạnh, còn có các hoạt động lớn như: Liên hoan “Tôi - Người thanh niên Đồng Khởi mới” nhằm tuyên dương những gương mặt đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Hoạt động “Tiếp lửa truyền thống”, gặp gỡ, giao lưu, biểu diễn nghệ thuật giữa các thế hệ cán bộ Đoàn qua các thời kỳ (chương trình này do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bến Tre phối hợp với Câu lạc bộ Cán bộ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Giai điệu xanh TP. Hồ Chí Minh tổ chức). Hoạt động sáng tác ca khúc phục vụ Đại hội (do các nhạc sĩ của Bến Tre thực hiện).
Xin cảm ơn đồng chí!