
Tiêm phòng vắc-xin cho chó, mèo tạo miễn dịch đối với bệnh dại cho vật nuôi.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), hiện vi-rút dại đã lưu hành ở 9/9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Có 9 ổ dịch đã thực hiện công bố dịch trong năm 2022, các trường hợp chó nghi dại vẫn liên tục được phát hiện.
Để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh dại trong tình hình hiện nay, Sở NN&PTNT đã xây dựng kế hoạch về ứng phó khẩn cấp phòng, chống bệnh dại động vật trên địa bàn tỉnh và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Công văn số 7119/UBND-KT ngày 4-11-2022.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở NN&PTNT tổ chức triển khai công tác tiêm phòng khẩn cấp đại trà vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Đối tượng tiêm phòng là chó, mèo, phạm vi tiêm phòng, toàn bộ đàn chó, mèo thuộc diện tiêm phòng tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre theo kế hoạch phân bổ trên cơ sở cơ số vắc-xin hiện có.
Tổng số lượng vắc-xin tiêm phòng là 67.480 liều. Sở NN&PTNT giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y phân bổ triển khai 2 đợt tiêm phòng chính. Đợt 1, triển khai tiêm 20.780 liều vắc-xin hiện có, thời gian thực hiện từ 14-11-2022 đến 15-12-2022. Đợt 2, triển khai tiêm 46.700 liều vắc-xin sau khi thực hiện mua sắm xong.
Sở NN&PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp các đơn vị chuyên môn như: Thành lập các tổ tiêm phòng (có danh sách và số điện thoại của cán bộ đầu mối được giao tổng hợp số liệu, báo cáo công tác tiêm phòng), xây dựng lịch tiêm phòng để triển khai tiêm phòng khẩn cấp vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn quản lý đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu.
Tổ chức thống kê chính xác đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn; rà soát số chó, mèo đã được tiêm phòng còn thời gian miễn dịch, số chó, mèo gần hết thời gian miễn dịch, số chó, mèo chưa được tiêm phòng để làm cơ sở triển khai tiêm phòng phòng, chống dịch.
Tăng cường tần suất tuyên truyền về tình hình dịch bệnh dại và giải pháp phòng, trị bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là việc tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Quản lý đàn chó, mèo nuôi, giám sát kịp thời các trường hợp chó, mèo nghi dại để thực hiện các giải pháp chống dịch kịp thời.
Tin, ảnh: Thạch Thảo