Ngày 21-9-2011, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức triển lãm lưu động kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23-10-1961 – 23-10-2011).
Theo đó, UBND huyện phối hợp với Bảo tàng Hải quân và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức triển lãm từ ngày 26 đến 28-9-2011 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, với chủ đề: “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân - Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển”. Triển lãm gổm 3 phần: Phần 1: Giới thiệu khái quát các chiến công tiêu biểu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Phần 2: Mở đường Hồ Chí Minh trên biển, vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam, giai đoạn 1961 - 1975. Đây là phần trọng tâm, trưng bày các hình ảnh, tài liệu, hiện vật về hoạt động, thành tích, chiến công anh hùng của cán bộ, chiến sĩ “Đoàn tàu không số” trong vận tải vũ khí chi viện cho cách mạng miền Nam và hoạt động phối hợp tiếp nhận, vận tải, chiến đấu, tình cảm gắn bó quân dân ở các bến đầu cầu tiếp nhận vũ khí. Phần 3: Hải quân Nhân dân Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển đảo, trưng bày các hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh các hoạt động, thành tích nổi bật của Hải quân Nhân dân Việt Nam, lực lượng lượng vũ trang và nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa của Tổ quốc.
Quy mô trưng bày triển lãm bao gồm: 42 cụm pa-nô, 200 ảnh tư liệu, 45 tài liệu, hiện vật lịch sử, 2 bản đồ đường Hồ Chí Minh trên biển và vùng biển Việt Nam cùng 20 bản thống kê số liệu, thành tích.
Triển lãm nhằm tuyên truyền cho bộ đội, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử, truyền thống anh hùng của quân và dân ta, các chiến công, thành tích của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Đặc biệt là những chiến công anh hùng của cán bộ, chiến sĩ “Đoàn tàu không số” và các lực lượng làm nhiệm vụ ở các bến đầu cầu con đường vận tải chiến lược trên biển mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua đó, khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững tinh thần độc lập, ý chí tự cường, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền của quốc gia, dân tộc.