Triều Tiên nhận viện trợ lương thực trị giá 10 triệu USD trong 2020

30/12/2020 - 13:06

Theo dữ liệu do OCHA cung cấp, Thụy Sĩ, Nga, Thụy Điển, Na Uy, Canada và Bulgaria đã gói viện trợ lương thực trị giá 10,5 triệu USD trong năm nay thông qua Chương trình Lương thực Thế giới (WFP).

Lương thực viện trợ cho Triều Tiên thông qua Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), tại Huichon, tỉnh Chagang, Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN
Lương thực viện trợ cho Triều Tiên thông qua Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), tại Huichon, tỉnh Chagang, Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 30-12-2020, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc cung cấp dữ liệu cho thấy Nga, Thụy Sĩ và 4 quốc gia khác gồm Thụy Điển, Na Uy, Canada và Bulgaria đã cung cấp khoảng 10 triệu USD hỗ trợ lương thực cho Triều Tiên trong năm nay để giải quyết tình trạng thiếu lương thực trầm trọng.

Theo dữ liệu do OCHA cung cấp, các quốc gia nói trên đã triển khai gói viện trợ lương thực trị giá 10,5 triệu USD trong năm 2020 thông qua Chương trình Lương thực Thế giới (WFP).

Cụ thể, Thụy Sĩ cung cấp 5,22 triệu USD viện trợ lương thực cho Triều Tiên, tiếp theo là Nga với 3 triệu USD và Thụy Điển với 1,04 triệu USD.

Na Uy, Canada và Bulgaria cung cấp các khoản hỗ trợ trị giá lần lượt là 680.000 USD, 550.000 USD và 5.600 USD.

Triều Tiên đã rơi vào tình trạng thiếu lương thực triền miên do lũ lụt, bão và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác trong những năm gần đây.

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN