Khoảng 2 giờ ngày 25-7-2007, trong lúc cùng nhau đi soi cá, Lương Ngọc Hùng rủ Lê Văn Đông và Đoàn Hoài Phong (cùng ngụ tại xã Phú Nhuận) đi cắt trộm dây điện thoại bán lấy tiền tiêu xài. Cả ba cùng đi đến khu vực ấp 3, lộ liên xã Phú Nhuận - Nhơn Thạnh, thị xã Bến Tre, thấy có nhiều đoạn cáp điện thoại loại 50x2 giăng trên hai trụ 22, 23 nên cùng vào cắt trộm.
Sau đó, cả ba cuộn đoạn cáp vừa cắt được vào bờ mì chặt thành từng khúc nhỏ rồi đem về nhà Hùng cất giấu. Đến 15 giờ 20 phút cùng ngày thì sự việc bị phát hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an thị xã Bến Tre đã thu giữ số dây cáp tại nhà Hùng. Hành vi của Phong, Đông và Hùng đã làm mất thông tin liên lạc 46 thuê bao điện thoại của công dân trong khu vực, gây thiệt hại cho Viễn thông Bến Tre hơn 1.774.000 đồng.
Qua điều tra, nhóm này khai nhận, trong thời gian từ 5 đến 20-7-2007 với Lê Văn Thanh và Huỳnh Quốc Chiến (cùng ngụ tại xã Phú Nhuận) thực hiện 4 vụ cắt trộm cáp điện thoại ở Phú Nhuận, Nhơn Thạnh (thị xã Bến Tre) gây mất liên lạc cho hằng trăm thuê bao và thiệt hại hằng chục triệu đồng đối với Viễn thông Bến Tre.
Ngày 16-1-2009 TAND thị xã Bến Tre đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo trên về tội phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. Cụ thể, Đoàn Hoài Phong, Lê Văn Đông, mỗi bị cáo lãnh án 4 năm tù; Lương Ngọc Hùng 3 năm tù; Lê Văn Thanh 2 năm tù; Huỳnh Quốc Chiến 1 năm 6 tháng tù (cho Chiến hưởng án treo). Đồng thời buộc các bị cáo bồi thường cho Viễn thông Bến Tre 13.288.198 đồng. Phong và Thanh kháng cáo, Phong xin được giảm án tù, Thanh xin được hưởng án treo. Kết quả phúc thẩm của TAND tỉnh Bến Tre không chấp nhận kháng cáo của Đinh Hoài Phong, giữ nguyên bản án sơ thẩm; chấp nhận kháng cáo của Lê Văn Thanh, xử phạt bị cáo 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.