Trộm cắp tài sản, 2 bị cáo lãnh án 5 năm tù

12/08/2022 - 11:58

BDK.VN - Lê Công Kháng (30 tuổi, quê Long An) tạm trú xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre vừa bị Tòa án nhân dân (TAND) huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre tuyên phạt 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản (TCTS).

Bị cáo Kháng (bên trái) và bị cáo Khánh tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.

Bị cáo Kháng (bên trái) và bị cáo Khánh tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.

Cùng tội danh, Nguyễn Hòa Khánh (28 tuổi) ngụ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ bị tòa phạt 2 năm tù. Tòa ghi nhận bị hại Thành đã nhận lại tài sản bị mất trộm và không có yêu cầu gì thêm.

Lê Công Kháng là người có nhân thân xấu. Ngày 28-1-2021, Kháng bị Công an xã Phước Thạnh xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi TCTS nhưng chưa chấp hành. Trước đây, Kháng cũng từng bị tù về tội TCTS và tội cố ý gây thương tích.

Ngày 24-6-2021, trong lúc Kháng đi hái nấm mối thì phát hiện nhà ông Thành ở ấp Phú Thạnh, xã Phước Thạnh có bộ bàn ghế đẹp. Kháng nãy sinh ý định trộm cắp đem bán nên dùng điện thoại chụp ảnh bộ bàn ghế này.

Sáng 25-6-2021, Kháng gặp anh Liêm, cho xem ảnh bộ bàn ghế và gạ bán. Anh Liêm đồng ý mua với giá 1,8 triệu đồng. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Kháng đến nhà của Đạt (xã Phước Thạnh) chơi, lúc này có Nguyễn Hòa Khánh ở đây.

Sau đó, Kháng ra về thì Khánh xin đi theo. Kháng chở Khánh bằng xe mô tô lắp ráp (không biển số). Cả 2 cùng đến nhà ông Thành lén lấy trộm bộ bàn ghế. Tài sản trộm cắp được cất giấu ở bụi cây ven đường. Kháng điện thoại cho Liêm kêu xe tới chở bộ bàn ghế.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, trong lúc Kháng, Khánh, Liêm chở tài sản về nhà Liêm thì  bị lực lượng Công an xã tuần tra phát hiện, kiểm tra và thu giữa toàn bộ tang vật.

Quá trình điều tra, Kháng và Khánh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản huyện Châu Thành, bộ bàn ghế của ông Thành trị giá 77,8 triệu đồng.

Hội đồng xét xử TAND huyện Châu Thành cho rằng, Kháng có nhân thân xấu nên cần xử phạt nghiêm để răn đe tội phạm. Tuy nhiên cả 2 bị cáo Kháng và Khánh đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Tòa đã tuyên phạt Lê Công Kháng 3 năm tù và Nguyễn Hòa Khánh 2 năm tù về tội TCTS. Đồng thời, tuyên tịch thu xe mô tô của Kháng (phương tiện dùng để thực hiện hành vi TCTS).

Mình Hiền

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • Tải Mẫu NA2 Mẫu xin Công văn nhập cảnh Việt Nam