Trộm cắp, tiêu thụ tài sản gian, 8 bị cáo ra tòa lãnh án tù

28/04/2021 - 12:31

BDK.VN - Sau 2 ngày xét xử, ngày 27-4-2021, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Bến Tre đã tuyên phạt 5 năm tù đối với bị cáo Trần Quốc Tuấn (25 tuổi), ngụ xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc về tội trộm cắp tài sản (TCTS).

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 26 và 27-4-2021.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 26 và 27-4-2021.

Cùng tội danh TCTS, bị cáo Ngô Văn Biếc (21 tuổi, ngụ xã Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc) bị phạt 4 năm 3 tháng tù.

Bị cáo Phan Vũ Phương (25 tuổi, ngụ xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam) bị phạt 2 năm tù về tội TCTS, 6 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; tổng hợp hình phạt chung là 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trần Thị Kim Hòa (19 tuổi, ngụ xã Thanh Tân) 1 năm 3 tháng tù về tội TCTS.

Bị cáo Hồ Nhựt Trường (30 tuổi, ngụ xã Tân Thành Bình) bị phạt 1 năm tù về 2 tội: Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bị cáo Cao Văn Hiền (32 tuổi, ngụ xã Tân Thành Bình) bị tòa phạt 9 tháng tù về tội TCTS.

Bị cáo Nguyễn Chí Linh ((36 tuổi, ngụ xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Nam) bị phạt 9 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cùng tội danh này, Lê Hoàng Ân (26 tuổi, ngụ xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc) bị phạt 6 tháng tù.  

Trong khoảng thời gian từ ngày 8-5-2020 đến 6-6-2020, trên địa bàn TP. Trà Vinh, TP. Bến Tre và các huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách, Châu Thành, tỉnh Bến Tre, các bị cáo Trần Quốc Tuấn, Ngô Văn Biếc, Trần Thị Kim Hòa, Phan Vũ Phương và Cao Văn Hiền đã thực hiện 10 vụ TCTS là xe máy của nhiều người.

Trong đó, bị cáo Tuấn đã thực hiện 5 vụ TCTS, với tổng trị giá tài sản chiếm đoạt 127,26 triệu đồng. Bị cáo Biếc thực hiện 6 vụ TCTS, giá trị tài sản chiếm đoạt 79,3 triệu đồng. Bị cáo Phương thực hiện 1 vụ trộm, tài sản chiếm đoạt 53,4 triệu đồng. Bị cáo Hòa thực hiện 4 vụ trộm (49,8 triệu đồng). Bị cáo Hiền trộm 1 vụ (8,5 triệu đồng).

Đối với bị cáo Trường, Ân và Linh, dù biết xe của các đối tượng có được là tài sản trộm cắp nhưng vẫn chứa chấp và tiêu thụ.

Hội đồng xét xử TAND TP. Bến Tre cho rằng, bị cáo Tuấn với vai trò cầm đầu, thực hiện nhiều vụ trộm với tài sản lớn (127,26 triệu đồng) nên đã phạt Tuấn 5 năm tù. Tòa án đã xem xét và tuyên phạt mức án tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo còn lại.

Tin, ảnh: H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN