Tình trạng khai thác trái phép cát đen trên bãi biển ấp Thạnh Hải, xã Thạnh Hải (Thạnh Phú) tiếp tục tái diễn, gây bức xúc trong nhân dân.

Nơi có nhiều cát đen bị lấy trộm.
Trộm cát lộng hành
Ông Nguyễn Minh Phong (cư ngụ cách bãi cát đen khoảng 500m) nắm rất rõ hành vi của số người trộm cát đen diễn ra trong thời gian qua. Ông cho biết, từ tháng 6-2011, các đối tượng trộm cát đen đã tổ chức hoạt động trở lại. Chủ mưu là một người đến từ TP. Hồ Chí Minh móc nối với một người tên P. ở thị trấn Thạnh Phú. Cứ vài tuần, bọn trộm lại hút cát đen một lần. Trước khi hút cát đen, kẻ chủ mưu đến bãi biển tìm nơi có nhiều cát rồi xác định vị trí cho P. khai thác. Có hôm, P. thuê gần 80 thanh niên lấy cát. Những người này dùng len xắn cát đen cho vào bao, với độ sâu 2 lớp len, rồi vác xuống ghe đậu trên biển. Công việc diễn ra nhiều giờ trong đêm. P. đã thuê 2 ghe tại xã Thạnh Hải (16 tấn/ghe) và 3-4 ghe thuê từ nơi khác (trọng tải 20 tấn/ghe). Lúc đầu, ghe vận chuyển cát đen đến xã Giao Thạnh để lên xe tải chở về TP. Hồ Chí Minh, nhưng gần đây nhóm trộm đã đổi sang nơi khác. Mỗi đêm, mỗi người làm thuê được trả tiền công từ 400.000 đồng trở lên.
Ông Trần Văn Thạnh - cán bộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Bến Tre cho biết, cách đây hơn 3 năm, trong lần ông tham gia tuần tra đã phát hiện cát đen bị khai thác trộm. Đối tượng chủ mưu đã tổ chức trộm cát đen trên bãi biển từ xã Thạnh Hải đến xã Thạnh Phong. Người dân địa phương phản ứng dữ dội, nên nạn trộm cát đen lắng dịu một thời gian. Gần đây, nạn trộm cát đen lại tiếp diễn.
Đâu là giải pháp ngăn chặn
Ông Phan Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Thạnh Hải cho biết, năm 2007, tỉnh đã đồng ý cho một công ty đến khảo sát để khai thác khoáng sản. Công ty này tổ chức thăm dò trong phạm vi đất liền và cho biết trữ lượng cát đen không nhiều. Vả lại, việc tổ chức khai thác cát đen sẽ ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp của nông dân, nên công ty không khai thác. Vài tháng sau, người dân phát hiện có tình trạng khai thác cát đen trên bãi biển. Xã tổ chức lực lượng tuần tra, không bắt được người trộm, chỉ thu gom vài chục bao đựng cát đen.
Tháng 9-2011, UBND xã Thạnh Hải đã báo cáo về UBND huyện, nêu rõ: Ở khu vực cồn Bửng thuộc xã Thạnh Hải, cát đen đang bị khai thác trái phép. Mặc dù xã có chỉ đạo lực lượng công an, quân sự và cán bộ phụ trách theo dõi tình hình, nhưng đến nay tình trạng này vẫn tiếp diễn. Phần đất này thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Bến Tre. Ngày 11-10-2011, ông Lâm Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú đã ký ban hành Công văn số 697 gởi UBND xã Thạnh Hải, có nội dung: Đề nghị UBND xã Thạnh Hải chủ động phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Bến Tre, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi đối tượng khai thác cát đen, đình chỉ ngay các trường hợp vi phạm và có biện pháp khắc phục hiện trạng ban đầu. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Phú và Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Bến Tre phân công cán bộ hỗ trợ cùng địa phương kiểm tra, ngăn chặn tình trạng khai thác cát đen. UBND huyện Thạnh Phú đang kiến nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch khảo sát, thăm dò, quy hoạch tài nguyên khoáng sản này là loại gì, giá trị kinh tế như thế nào, để làm cơ sở cho việc quản lý khai thác, đồng thời xử lý các trường hợp khai thác trái phép.
Việc khai thác trái phép cát đen trên bãi biển tuy không liên tục nhưng đã diễn ra từ hơn 3 năm, gây bức xúc trong nhân dân.