Dịp lễ 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế lao động 1 tháng 5, lượng khách từ TP. HCM và các tỉnh về Bến Tre tăng đáng kể. Tại trạm thu phí cầu Rạch Miễu, ngày thường, lượng xe ô-tô, xe khách lưu thông qua cầu khoảng 6.000 lượt/ngày, nhưng trong ngày 29 và 30-4, lượng khách đã tăng gấp đôi; riêng lưu lượng xe máy, cao điểm nhất vào ngày 29-4 đã tăng gấp 3 lần (do không có thu phí, nên không thể thống kê cụ thể số lượng).
Ông Võ Văn Thu - Giám đốc Trung tâm Quản lý Phà và Bến xe cho biết, trong ngày 29-4, do lưu lượng khách đông nên tuyến xe từ TP.HCM về tăng gấp 3 lần, ngược lại trong ngày 2-5, khách từ Bến Tre về TP.HCM cũng tăng gấp 3 lần. Do lượng khách tăng đột biến, nên Ban điều hành đã phải điều động thêm xe chạy tăng chuyến, đã cho tăng 40% giá vé đi tuyến TP.HCM, đúng theo quy định (lượt về không có khách). Lượng khách đi xe buýt tuyến: Mỹ Tho - phà Cổ Chiên, Thạnh Phú, Ba Tri, Chợ Lách, Tân Phú đều tăng đáng kể, bình thường lệnh xuất bến là 20 phút/ chuyến nhưng trong dịp lễ, phải rút ngắn còn 10 phút/ chuyến. Tại bến phà Cổ Chiên, lượng xe, khách qua lại có đông hơn ngày thường, nhưng phà vẫn đảm bảo phục vụ theo yêu cầu 24/24. Riêng các bến phà khác, lượng khách tăng không đáng kể.
Nhìn chung, trong dịp lễ vừa qua, tuy lượng khách về Bến Tre có tăng, nhưng không có tình trạng kẹt cầu, phà và ứ khách tại các bến xe. Tình hình an ninh, trật tự tại các bến, trạm xe khách được đảm bảo an toàn.