Trưng bày 376 tư liệu, hiện vật quý về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968

15/01/2008 - 22:22
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu dự triển lãm "Tết Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt lịch sử" tại Bảo tàng Quân đội

Nhân kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, ngày 15/1, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã tổ chức trưng bày 376 tư liệu, hiện vật quý về cuộc Tổng tiến công này trong triển lãm “Tết Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt lịch sử”.

Các tài liệu, hiện vật, hình ảnh tại triển lãm được bố trí theo các nội dung: Sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quân ủy Trung ương với sự kiện này; chuẩn bị chiến trường với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”; cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân dân ta đồng loạt trên chiến trường miền Nam...
 
Trong số các hiện vật được trưng bày tại đây, nhiều tư liệu, hiện vật lần đầu tiên được công bố như sổ ghi chép, địa bàn, mũ tai bèo được nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu sử dụng tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Trị - Thiên - Huế với cương vị Trung đoàn trưởng kiêm Chính ủy Trung đoàn 9; bản tin chiến thắng về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Thư chúc Tết của Bác Hồ gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước Tết Mậu Thân 1968…
 
Thiếu tướng Lê Mã Lương, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cho biết, năm 2007, bảo tàng đã đón tiếp gần 300.000 lượt khách trong đó 200.000 lượt khách quốc tế, tăng 186,6% so với năm ngoái.
 
Cũng nằm trong các hoạt động kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Bộ Quốc Phòng đã ấn hành cuốn sách “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968”.
 
Cuốn sách do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân in, dày 650 trang gồm các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một số tướng lĩnh, nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài quân đội xung quanh sự kiện Xuân Mậu Thân 1968. Đó là bài viết của các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Chu Huy Mân, nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng, Hoàng Phương, Nguyễn Đình Uớc,...
 
Các bài viết đều khẳng định và làm sáng tỏ thêm ý nghĩa, tầm vóc của sự kiện lịch sử Mậu Thân 1968; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Bác Hồ cũng như bài học kinh nghiệm về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh, nghệ thuật quân sự Việt nam trong Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, vận dụng và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Website Chính phủ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN