Trung Quốc-Nga gia hạn Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác

28/06/2021 - 23:13

Cuộc họp diễn ra 3 ngày trước lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân kỷ niệm 20 năm ngày ký Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện giữa Trung Quốc và Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28-6 đã chính thức tuyên bố gia hạn Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện giữa Trung Quốc và Liên bang Nga.

Hai nhà lãnh đạo thông báo như trên trong tuyên bố chung sau cuộc họp trực tuyến ngày 28-6.

Cuộc họp này diễn ra 3 ngày trước lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày ký Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện giữa Trung Quốc và Liên bang Nga.

Đây cũng là cuộc thảo luận thứ hai giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong 6 tuần qua. 

Hiệp ước này được ký kết vào tháng 7-2001 tại thủ đô Moskva của Nga. Tháng 3 vừa qua, Moskva và Bắc Kinh đã nhất trí tự động gia hạn hiệp ước này thêm 5 năm.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN