Trung ương Đoàn kiểm tra chuyên đề 6 tháng đầu năm 2019

17/06/2019 - 19:26

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Nguyễn Hữu Ngọc phát biểu tại buổi kiểm tra

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Nguyễn Hữu Ngọc phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại UBND xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, đoàn kiểm tra Trung ương Đoàn đã đến kiểm tra kết quả thực hiện chuyên đề 6 tháng đầu năm 2019 đối với Thành Đoàn TP. Bến Tre và các đoàn cơ sở.

Đoàn cũng đã kiểm tra việc triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG ngày 15-12-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI về tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT ngày 2-7-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi.

Theo báo cáo, thời gian qua, việc triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, đảm bảo nội dung chuyên đề, thể hiện sự gương mẫu của cán bộ Đoàn. Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai 6 bài học lý luận chính trị đến 100% đoàn cơ sở; tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng truyền thông khởi nghiệp, kiến thức khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên. Qua đó, thành lập mới 8 mô hình hộ kinh doanh cá thể, 2 doanh nghiệp khởi nghiệp, giới thiệu 2 dự án vay vốn khởi nghiệp với số tiền 80 triệu đồng.

Thực hiện Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành Đoàn triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến” giai đoạn 2018 - 2022 đến tất cả đoàn cơ sở. Đoàn cơ sở tiếp tục thực hiện phong trào “Sáng tạo trẻ” vận động đoàn viên, thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học, đi đầu trong việc đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp mới vào sản xuất và đời sống. Có 23 đoàn viên khối công chức, viên chức tham gia sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có 22 sáng kiến được công nhận áp dụng vào thực tiễn.

Năm 2018, Hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố với trên 1.000 ý tưởng, trong đó có 5 sản phẩm đạt các giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh; duy trì tốt Hội thi Tin học trẻ, sản phẩm sáng tạo phần mềm tin học với nhiều kết quả nổi bật.

Tại buổi kiểm tra, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Nguyễn Hữu Ngọc đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của các cấp bộ đoàn thành phố trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị, Thành Đoàn Bến Tre tiếp tục cụ thể hóa kết luận số O5 và kết luận số 02 trong đoàn viên, thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề hàng tháng; quan tâm kết nối đoàn viên, thanh niên thông qua các trang mạng xã hội; thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Triển khai tốt việc học tập Chỉ thị số 05 với 2 chuyền đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi” dành cho cán bộ đoàn và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm” dành cho đoàn viên, thanh niên.

Tin, ảnh: Phương Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN