Sinh ra và lớn lên tại xã Tân Phú (Châu Thành), sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Võ Minh Thông thi đậu Học viện Chính trị Quân sự vào tháng 9-2003. Năm 2008, tốt nghiệp ra trường loại khá, anh được điều động về công tác tại Trường Quân sự tỉnh Bến Tre.
Qua năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, là một đảng viên, sĩ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung úy Võ Minh Thông xác định phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tấm gương của Bác từ việc nhỏ, việc cụ thể. Với suy nghĩ đó, trong mọi hoàn cảnh, anh luôn chấp hành nghiêm các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, mệnh lệnh của người chỉ huy; tự giác rèn luyện, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, đấu tranh tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ.
Hàng ngày, hàng tuần anh nghiên cứu cụ thể hóa Nghị quyết của Chi bộ, của đơn vị thành kế hoạch công tác của bản thân. Là một giáo viên, anh luôn nhận và hoàn thành nhiệm vụ được phân công, giữ vững mối quan hệ mật thiết với cấp ủy địa phương và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, anh Thông còn tích cực tham gia công tác Đoàn. Với vai trò là Bí thư Chi đoàn, anh cùng Ban Chấp hành triển khai đạt hiệu quả mô hình “Hũ gạo tiết kiệm” và đã giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hưng Nhượng (Giồng Trôm). Ngoài ra, anh còn tham gia tập huấn ứng dụng phương pháp dạy học tích cực vào việc cải tiến, nâng cao chất lượng bài giảng cũng như chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường.
Trung úy Võ Minh Thông luôn có ý chí cầu tiến, ham học hỏi và không ngừng hoàn thiện bản thân. Anh thường xuyên học tập kinh nghiệm của các đồng chí, đồng đội và tích cực tự học, tự nghiên cứu tài liệu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Bản thân anh còn tích cực tham gia và đoạt giải cao tại các hội thi: Giải nhất Cuộc thi kể chuyện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp trường năm 2008; Giải nhất Cuộc thi Olympic các môn Khoa học Mác - Lênin do Tỉnh Đoàn tổ chức năm 2009; Giải nhì Cuộc thi “Nhà sử học trẻ tuổi” năm 2010 do Tỉnh Đoàn tổ chức; Giải nhì Cuộc thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh và được công nhận là Báo cáo viên giỏi cấp Quân khu; Giải Ba Cuộc thi Tìm hiểu về Truyền thống 65 năm Lực lượng vũ trang Bến Tre năm 2011.