Trước hiểm họa cúm A/H1N1 người chăn nuôi phải làm gì?

06/05/2009 - 13:27

Máy đo thân nhiệt khách nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất để phòng chống cúm lợn. Ảnh: TKTS

Bệnh cúm heo A/H1N1 hiện nay mang tính lây nhiễm từ người ăn heo phải bệnh sang người khác đúng như cơ quan Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã khuyến cáo. Cả nước ta đang rất quan tâm đề phòng hiểm họa nầy...

Từ lâu việc phòng bệnh truyền nhiễm cho đàn gia súc đều dựa vào vaccin, bởi nó như một hàng rào kiên cố để chống đỡ, các loại kháng sinh (Antibiotie) hay Sulfamid đều không có kết quả đối với virus gây bệnh. Trước đây, người ta còn sử dụng kháng huyết thanh trong các vùng dịch đã xảy ra, nhưng kháng huyết thanh không có tác dụng miễn dịch lâu dài, nên ít khi sử dụng đến. Đối với virus A/H1N1 hiện nay chưa có vaccin, do đó việc phòng bệnh xảy ra cần quan tâm các biện pháp chăm sóc và nuôi dưỡng, làm tốt hai việc nầy là đã giúp cho đàn heo nâng cao sức đề kháng chống lại những bệnh thông thường đã tiềm ẩn trong cơ thể chúng, tạo điều kiện những bệnh truyền nhiễm không thể tấn công, trong đó có bệnh cúm A/H1N1. Từ lâu người chăn nuôi chỉ xem thức ăn hỗn hợp mua về ở các cơ sở chế biến cho heo ăn là đủ, nhưng không nghĩ rằng có một loại thức ăn khác dễ trồng, ít tốn kém mà lại rất quan trọng là rau xanh. Chính rau xanh đã giúp cho cơ thể chúng hấp thu thêm được các loại khoáng chất, nước, vitamine và chất xơ, cho dù trong thức ăn hỗn hợp có đi chăng nữa cũng chưa phải đã đầy đủ. Ngoài biện pháp bổ sung dinh dưỡng, việc quan trọng là công tác phòng bệnh bằng các loại thuốc hóa học như Formon, Benkocid, thuốc tím nồng độ cao phun thường xuyên 3 ngày lặp lại một lần, hay rải vôi bột chung quanh chuồng trại, các lối ra vào, cách ly không cho người lạ vào chuồng trại, thường  xuyên vệ sinh chuồng, máng ăn, máng uống, tránh mưa tạt gió lùa, không cho chim, gà vào chuồng, vì các tác nhân nầy thường mang theo mầm bệnh.

Các lò giết mổ heo cần có cán bộ chuyên trách có trình độ kiểm dịch như ở tỉnh và các huyện thị. Còn thông thường ở cấp xã vì thiếu cán bộ, lại không có điểm tập trung heo trước khi đưa vào lò giết mổ, do vậy việc khám thú sống không được thực hiện đến nơi đến chốn dẫn đến việc “may rủi” kiểm dịch ở nông thôn là điều dễ hiểu.

Hiện nay, ở nước ta nói chung và toàn tỉnh nói riêng, dịch cúm A/H1N1 chưa xảy ra, nhờ có sự quyết tâm phòng dịch của cơ quan thú y cũng như chính quyền các cấp, song không thể chủ quan với dịch bệnh nguy hiểm nầy.

K.S. Nguyễn Tá Hồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN