Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thăm cán bộ hưu trí

17/01/2022 - 15:34

BDK.VN - Ngày 17-1-2022, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Thạnh Phú đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17 -1-1960 - 17-1-2022).

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia cùng Bí thư Huyện ủy Châu Văn Bình trao quà tết cho đồng chí Bùi Văn Lâm.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia cùng Bí thư Huyện ủy Châu Văn Bình trao quà tết cho đồng chí Bùi Văn Lâm.

Tại lễ viếng, lãnh đạo tỉnh, huyện thấp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh đem lại nền độc lập, tự do cho dân tộc. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc, toàn huyện Thạnh Phú có 641 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hiện còn sống 24 mẹ; trên 3.260 liệt sĩ và hơn 1.100 thương, bệnh binh…

Ghi nhớ công lao to lớn của những người đã ngã xuống, thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân trong huyện luôn ra sức thực hiện có hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo tốt cho gia đình chính sách, người có công.

Cùng ngày, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia cùng Bí thư Huyện ủy Châu Văn Bình đã đến thăm và tặng quà tết của Tỉnh ủy, Huyện ủy cho đồng chí Bùi Văn Lâm - nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia mong muốn thời gian tới đồng chí Bùi Văn Lâm tiếp tục theo dõi, góp ý cho tỉnh, huyện trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện đạt Nghị quyết Tỉnh ủy, Huyện ủy năm 2022 và giai đoạn 2020 - 2025.

Tin, ảnh: Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN