Trường Cao đẳng Bến Tre hợp tác giáo dục khởi nghiệp sáng tạo với Nhật Bản

13/07/2018 - 09:19

BDK.VN - Ngày 12-7-2018, tại trường Cao đẳng Bến Tre, TS. Nguyễn Văn Huấn - Hiệu trưởng nhà trường đã có buổi làm việc với bà Ino Mayu - Trưởng Đại diện Seed To Table, Nhật Bản trao đổi định hướng hợp tác giáo dục khởi nghiệp sáng tạo và tìm hiểu cơ hội hợp tác giáo dục nghề nghiệp với các cơ sở đào tạo nghề của Nhật Bản.

 Đại diện Phòng Nghiên cứu khoa học - Quan hệ quốc tế  Trường Cao đẳng Bến Tre tặng quà cho bà Mayu. Ảnh: CTV

 Đại diện Phòng Nghiên cứu khoa học - Quan hệ quốc tế Trường Cao đẳng Bến Tre tặng quà cho bà Mayu. Ảnh: CTV

Cùng dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Bé Mười - Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bến Tre Nguyễn Văn Huấn đã giới thiệu khái quát quá trình hình thành và phát triển của trường hơn 40 năm qua; cơ quan chủ quản, nguyên tắc hoạt động theo Điều lệ Trường Cao đẳng.

Hiện trường có 15 phòng, khoa, trên dưới 260 cán bộ giáo viên, đang đào tạo gần 2.000 học sinh, sinh viên. Trường đã có các chương trình hợp tác quốc tế như: dự án bảo vệ Sân chim Vàm Hồ năm 2010; dự án Tình nguyện Văn hoá và Môi trường năm 2011; Chương trình Trợ giảng tiếng Anh trong 3 năm học từ 2011-2014; Chương trình hợp tác với Học viện Ngoại ngữ Nichia, Okinawa năm 2016; Chương trình Giáo viên xuất sắc ngắn hạn Hoa Kỳ năm 2016; Chương trình hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc do Công ty Hana Jonghap Vina làm đầu mối, năm 2017; Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Cao đẳng Bến Tre với Trường Đại học Nam Seoul, Hàn Quốc, Chương trình đưa học sinh Điều dưỡng của trường sang làm việc tại Nhật Bản...

TS. Nguyễn Văn Huấn đề nghị, Trưởng Đại diện Seed To Table quan tâm tư vấn kết nối nhà trường với  các đối tác tiềm năng của Nhật Bản, hỗ trợ Trường Cao đẳng Bến Tre thúc đẩy giao lưu, hợp tác nghiên cứu, tham quan, học hỏi mô hình tiên tiến lĩnh vực dạy nghề; dạy - học tiếng Nhật, Giáo dục môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; Giáo dục phục vụ xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ và khởi nghiệp nông nghiệp - nông thôn; Phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động bền vững…

Trước hết, gắn kết với chương trình quảng bá, phát triển hoạt động của Trường Đại học Hokkaido để trao đổi việc ký kết hợp tác hỗ trợ trường xây dựng nghề chế biến và bảo quản thủy sản là 1 trong 4 nghề trọng điểm quốc gia của Trường Cao đẳng Bến Tre.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bến Tre cũng đã đề nghị Trưởng Đại diện Seed To Table kết nối Trường Cao đẳng Bến Tre với mạng lưới các trường học, doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, cũng như tại Nhật Bản; hỗ trợ Trường Cao đẳng Bến Tre trở thành trung tâm kết nối, xúc tiến đầu tư của Nhật Bản vào Bến Tre. Đặc biệt, thúc đẩy thực hiện Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp của tỉnh trên các lĩnh vực mà tổ chức Seed To Table đang hoạt động tại Bến Tre.

Bà Ino Mayu - Trưởng Đại diện Seed To Table đã bày tỏ sự vui mừng lần đầu tiên đến thăm Trường Cao đẳng Bến Tre. Với kinh nghiệm của Tổ chức Seed To Table từ các chương trình hỗ trợ xây dựng nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam và các hoạt động sáng tạo khởi nghiệp từ vườn rau sạch đã thực hiện tại các trường THPT của Bến Tre, bà Ino Mayu đánh giá cao đề xuất của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bến Tre về định hướng hợp tác giáo dục khởi nghiệp sáng tạo và khai thác cơ hội hợp tác giáo dục nghề nghiệp với các cơ sở đào tạo nghề của Nhật Bản. Bà hứa sẽ trao đổi với Trường Đại học Hokkaido (nơi bà là giảng viên thỉnh giảng) để hai trường sớm gặp nhau bàn việc hợp tác chính thức nhằm hỗ trợ Trường Cao đẳng Bến Tre xây dựng và phát triển nghề trọng điểm quốc gia.

Bà Ino Mayu mong muốn tỉnh Bến Tre quan tâm hỗ trợ Trường Cao đẳng Bến Tre thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế để có thể học tập và chuyển giao mô hình chăn nuôi bò - chế biến các sản phẩm từ bò, hình thành chuỗi giá trị từ giáo dục - dạy nghề đến khởi nghiệp - tạo việc làm ngay trong trường như Trường Đại học Hokkaido đã có. Đây là những mô hình rất tốt mà Trường Cao đẳng Bến Tre hoàn toàn có thể làm được.

Khắc Kỳ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN