 |
| Mỹ buộc tội Syria cho các chiến binh qua lãnh thổ nước này để vào Iraq gây bất ổn. Ảnh AFP. |
Tổng thống Mỹ Bush ngày 13/2 ra lệnh mở rộng trừng phạt kinh tế với các quan chức Syria và những người liên đới với họ, Nhà Trắng cho biết.
Tài sản của những ai phải chịu trách nhiệm về những hành động "gây tổn hại tới những nỗ lực bình ổn Iraq" hoặc được lợi từ tham nhũng, tại Mỹ sẽ bị đóng băng.
Ông Bush cũng tái khẳng định cáo buộc của Mỹ rằng Syria đang tìm cách hủy hoại nền dân chủ tại quốc gia láng giềng Lebanon.
Damascus thường xuyên bác bỏ lời buộc tội này của Washington.
Người đứng đầu nước Mỹ công bố quyết định trên theo dạng lệnh hành pháp và gửi một thông điệp tới Quốc hội Mỹ. Tổng thống Bush không nói rõ quan chức Syria nào bị tác động.
Năm 2004, Washington đã áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Syria, chủ yếu vì nước này ủng hộ nhóm đối lập Lebanon là Hezbollah và nhóm du kích Palestine là Hamas. Kể từ thời điểm đó, Mỹ đã liệt một số quan chức Syria vào danh sách đen.
Năm 2005, Syria rút quân khỏi Lebanon sau một thời gian dài hiện diện -29 năm, do sức ép trong nước lẫn cộng đồng quốc tế sau khi vụ ám sát cựu Thủ tướng Lebanon Rafik Hariri xảy ra. Tuy vậy, Mỹ tiếp tục tuyên bố Syria vẫn can thiệp vào tình hình ở Lebanon.
Trong thông báo mới, Nhà Trắng ghi rõ: "Syria tiếp tục gây tổn hại tới chủ quyền và dân chủ của Lebanon, tống giam các nhà hoạt động dân chủ, tước bỏ nhân quyền và tài trợ, dung túng khủng bố".
Văn bản này cũng nhắc rằng Syria làm tổn hại những nỗ lực bình ổn Iraq và để lãnh thổ nước này được dùng vì mục đích đó. Chính phủ Syria "tiếp tục theo đuổi những hoạt động khác, những hoạt động khiến người Syria không có tự do chính trị và thịnh vượng kinh tế mà họ đáng được hưởng, làm tổn hại tới hòa bình và ổn định trong vùng", Nhà Trắng viết.