 |
TT Putin vừa uống nước vừa nghe câu hỏi. |
Phóng viên VietNamNet tại Nga cho hay, lúc 2h chiều nay (18/10 giờ Nga), hàng loạt kênh truyền hình của Nga đã phát trực tiếp buổi TT Putin trả lời các câu hỏi của dân chúng.
Các kênh truyền hình phát sóng buổi Hỏi - Đáp giữa Tổng thống và người dân gồm Vesti, Rossia, kênh truyền hình thứ nhất, đài truyền thanh Maiak và truyền thanh Nga.
Năm 2006, Tổng thống Putin đã đối thoại với nhân dân trong suốt 3h đồng hồ và trả lời 50 câu hỏi. Lúc đó, có 2.334.000 câu hỏi đặt ra cho Tổng thống Putin.
Năm nay, cũng như năm 2006, hàng loạt câu hỏi về trợ giúp xã hội cho phụ nữ mang thai và cho những bà mẹ trẻ đã được đặt ra. Thông thường, người Nga quan tâm nhiều đến những vấn đề mang tính chất xã hội, tăng lương và tiền hưu trí. Trong số những vấn đề được người Nga đề cập lần này có xây dựng nhà ở, tổ chức Olympic ở Sochi, giá nhiều lọai thực phẩm tăng đột ngột cách đây không lâu.
Trong phiên Hỏi - Đáp thường niên diễn ra hôm nay, một thợ cơ khí ở Siberia đã yêu cầu Tổng thống Putin bình luận về tuyên bố cách đây vài năm của một chính trị gia Mỹ hàng đầu - cựu Ngoại trưởng Madeleine Albright về quyền của Nga với Siberia. Người thợ cơ khí này này nói, bà Albright từng tuyên bố "thật không công bằng" khi Nga có nhiều quyền lợi tại vùng rộng lớn này.
"Tôi biết một số chính trị gia có ý nghĩ đó trong đầu. Đó là một dạng khiêu dâm chính trị, có thể làm một số người thoả mãn nhưng nó khó có thể đạt được kết quả gì", Tổng thống Putin trả lời.
"Ví dụ rõ ràng nhất về điều đó chính là những gì diễn ra ở Iraq - một quốc gia nhỏ bé nhưng không có khả năng tự bảo vệ mình dù sở hữu một trữ lượng dầu rất lớn".
Bình luận về lực lượng chiếm đóng do Mỹ lãnh đạo ở Iraq, người đứng đầu nước Nga nói: "Và chúng ta có thể chứng kiến những gì đang diễn ra ở đó. Họ biết cách