Từ Thành đến huyện

27/02/2011 - 15:27

Châu Thành

Sáng ngày 24-2-2011, Chi cục Bảo vệ thực vật Bến Tre đã tổ chức hướng dẫn nông dân đại diện 23 xã thuộc huyện Châu Thành nhân đàn ong ký sinh phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa. Toàn tỉnh hiện có 6.106ha dừa bị nhiễm bọ cánh cứng, trong đó, TP. Bến Tre và huyện Châu Thành diện tích nhiễm đang gia tăng. Mùa nắng bọ cánh cứng hại dừa phát triển nhanh, nhưng ong ký sinh lại không sinh trưởng thuận lợi do nắng nóng. Việc nhân nuôi và phóng thích ong ký sinh dừa sẽ giúp cây dừa phục hồi và phát triển tốt.

Bình Đại

* Trong 5 năm qua, hội nông dân các xã, thị trấn đã vận động quỹ hỗ trợ nông dân được 171,5 triệu đồng, nâng tổng số nguồn quỹ đến nay 763,152 triệu đồng, đã giải ngân cho 1.156 lượt hộ vay để đầu tư sản xuất kinh doanh. Hầu hết các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo ở địa phương. Các xã thực hiện tốt công tác này là Thừa Đức, Thạnh Phước, Thới Thuận, Bình Thắng, Định Trung, Phú Long…

* Ngày 16-2-2011, các hộ nuôi tôm trên địa bàn huyện đã đồng loạt thả giống vụ nuôi tôm biển năm 2011. Tình hình nuôi nhuyễn thể tiếp tục phát triển, điều kiện về môi trường, thời tiết tương đối thuận lợi nên các hộ nuôi tập trung thả giống. Hai hợp tác xã thủy sản Rạng Đông và Đồng Tâm đã khai thác nghêu các loại từ đầu năm đến nay được 623 tấn, doanh thu 19,4 tỷ đồng; giá nghêu khá cao, đa số xã viên có thu nhập khá.

PV-CTV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN