Từng bước tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân

26/08/2020 - 06:55

BDK - Việc phát triển mới đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình trên địa bàn tỉnh những năm gần đây ngày càng tăng. Mỗi năm, tỉnh đều đạt và vượt số người tham gia BHXH, BHYT mà BHXH Việt Nam giao. Tỉnh đang từng bước tiến tới BHYT toàn dân.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh có thẻ BHYT tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh có thẻ BHYT tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Theo thống kê từ BHXH tỉnh, năm 2018, có 1.325 người tham gia BHXH tự nguyện, đến năm 2019 tăng lên 3.972 người và cuối tháng 7-2020 có 5.164 người tham gia BHXH tự nguyện. Riêng BHYT hộ gia đình, năm 2018, toàn tỉnh có 325.542 người tham gia, năm 2019 có 358.232 người, đến tháng 6-2020 tăng lên 377.792 người. Địa phương có số người dân tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện cao là huyện Giồng Trôm và Mỏ Cày Nam.

Theo Phó giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Tho, mặc dù số người tham gia BHYT tăng hàng năm và chiếm tỷ lệ cao so với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhưng tỷ lệ BHXH tự nguyện đạt thấp, chỉ chiếm 0,6% lực lượng trong độ tuổi lao động. Tỉnh phấn đấu phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình 374.082 người và BHXH tự nguyện 10.790 người vào cuối năm 2020.

Để có được kết quả như trên, BHXH tỉnh đã đa dạng công tác truyền thông: qua báo, đài, website BHXH tỉnh, website các ngành có liên quan, ban tuyên giáo các cấp, đài truyền thanh huyện, các xã, thị trấn; tổ chức tọa đàm, lồng ghép các cuộc họp, hội nghị đến tận cơ sở, ấp, khu phố; trong đó, chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp với người dân tại cơ sở (ấp, khu phố, nhà văn hóa ấp) và đài truyền thanh tại địa phương.

Phó giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Tho cho biết: Theo Nghị quyết số 21/NQ-TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020, tỉnh phấn đấu năm 2020 sẽ bao phủ BHYT toàn dân. Tính đến cuối tháng 7-2020, tỉnh mới có 1.175.526 người tham gia BHYT (chiếm tỷ lệ 91,23% tổng số dân toàn tỉnh). Tỷ lệ này đạt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao và khả năng cuối năm 2020 sẽ đạt chỉ tiêu 92% số người dân toàn tỉnh tham gia BHYT như Nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra.

Tuy nhiên, khả năng đạt tỷ lệ 100% số người dân tham gia BHYT là rất khó vì điều kiện kinh tế của người dân còn khó khăn. Ví dụ, hiện nay, hộ cận nghèo sẽ được Nhà nước hỗ trợ 70% chi phí mua BHYT nhưng không phải hộ nào cũng tham gia BHYT. Vì vậy, đến thời điểm này, hộ cận nghèo vẫn chưa tham gia BHYT 100%.

Việc thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân là nhiệm vụ cần phải làm. Do đó, để đạt 100% người dân có thẻ BHYT rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ và các cấp, các ngành và cần thêm thời gian để người dân nhận thức rõ hơn về chính sách BHYT trong cuộc sống hiện nay.

Để đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân, BHXH tỉnh nỗ lực thực hiện xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức nhằm phục vụ người dân tốt nhất. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đơn giản thủ tục, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT đảm bảo thuận lợi, đúng quy định cho người dân tham gia. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền các quy định, quyền lợi về chính sách BHXH,  BHYT đa dạng, nhiều hình thức, rộng khắp trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, kiến nghị nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

BHXH tỉnh đã tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên toàn tỉnh. Sau lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, số người tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện tăng đáng kể. Cụ thể, BHYT hộ gia đình tăng 1.430 người, BHXH tự nguyện tăng 917 người so với tháng 5-2020.

Bài, ảnh: Viết Duyên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN