Chiều ngày 27-5-2013, tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bến Tre, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình phối hợp về Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2012-2017.
Từ khi triển khai thực hiện chương trình phối hợp, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh các cấp đã đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ Cuộc vận động sang bước “làm theo”. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng, triển khai Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bến Tre học tập và làm theo lời Bác”; lực lượng cựu chiến binh gương mẫu thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời động viên khích lệ đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là con cháu trong gia đình tích cực tham gia thực hiện thông qua nhiều nội dung hình thức do Đoàn Thanh niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh phát động. Các cấp bộ Đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên xem và thuyết trình bộ phim “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”, “Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông”, tiếp tục tổ chức hội thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Kết quả, có 231 cá nhân, 53 tập thể làm theo lời Bác được tuyên dương. Một số mô hình tiêu biểu như: xã Bảo Thuận (Ba Tri) thiết kế Website://tnbthocvam.good.to. Xã Đoàn Châu Bình (Giồng Trôm) thực hiện công trình thanh niên làm theo lời Bác gắn với tuyến đường thanh niên làm theo lời Bác, đảm bảo xanh, sạch, đẹp và an toàn. Xã Đoàn Sơn Định (Chợ Lách) với tuyến đường Thanh niên làm theo lời Bác “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Huyện Châu Thành với mô hình viết nhật ký làm theo lời Bác…
Thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng tạo điều kiện để đoàn viên ưu tú, phát triển Đảng, đã giới thiệu xem xét 218 đoàn viên ưu tú, đã kết nạp được 162 đảng viên; chú trọng bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên, thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương có phẩm chất và năng lực tốt, tham gia tích cực công tác xã hội và công tác Đoàn tại địa phương.
Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh Hội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa hai đoàn thể; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội xây dựng, ký kết triển khai thực hiện chương trình ở từng cấp, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.