 |
Ông Nguyễn Thái Xây, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng BCĐ.PCTN tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. |
Sáng 28-9-2010, tại hội trường UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh Bến Tre về phòng, chống tham nhũng (BCĐ.PCTN tỉnh) đã long trọng tổ chức buổi họp mặt tuyên dương các cá nhân điển hình trong PCTN, lãng phí. Ông Nguyễn Thái Xây-Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng BCĐ.PCTN tỉnh chủ trì cuộc họp với sự tham dự của các đại biểu là thành viên BCĐ.PCTN tỉnh cùng đại biểu cơ quan, ban ngành và cá nhân điển hình.
Tuyên dương thành tích lần này, có 14 cá nhân điển hình (5 người được tặng bằng khen, 9 người được tặng giấy khen); trong đó có 12 người là cán bộ Công an nhân dân, một người là cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và một người là đại biểu HĐND xã Lương Hòa (Giồng Trôm). Tại buổi họp mặt, ông Lê Hoàng Tuấn - Phó trưởng Ban Thường trực kiêm Chánh văn phòng BCĐ.PCTN tỉnh đã nêu bật thành tích của các cá nhân điển hình. Ông Tuấn nhấn mạnh: “Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí” và thực hiện Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh PCTN, lãng phí, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững và củng cố niềm tin của nhân dân. Mười bốn cá nhân được tuyên dương lần này là những người nổi trội, thay mặt cho nhiều tấm gương điển hình trong đấu tranh PCTN, lãng phí trên địa bàn tỉnh”.
Tại hội nghị, các cá nhân được tuyên dương đã trao đổi nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh PCTN, lãng phí. Trung tá Huỳnh Thị Út, Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh phát biểu ý kiến: “Công tác đấu tranh PCTN là nhiệm vụ khó khăn, vì hoạt động của tội phạm tham nhũng rất tinh vi, xảo quyệt; họ là những người có trình độ chuyên môn, có chức, có quyền trong các cơ quan Nhà nước. Do vậy, đòi hỏi điều tra viên phải nắm vững kiến thức pháp luật, kiến thức về kinh tế cùng các chủ trương của Đảng, Nhà nước để có đối sách thích hợp”. Cùng với tập thể Đội, chị Út đã trực tiếp điều tra, làm rõ 7 vụ án kinh tế; trong đó có 4 vụ án tham nhũng/5 bị can, can tội tham ô tài sản (tổng số tiền thiệt hại hơn 1,4 tỷ đồng). Quá trình điều tra xử lý các vụ án, chị Út đều đảm bảo tính khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai.
Thượng tá Huỳnh Thanh Sơn, Chánh Thanh tra Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, người đã phát hiện, đấu tranh thu hồi 1.270m2 đất quốc phòng (trị giá khoảng 2 tỷ đồng) do một sĩ quan về hưu chiếm dụng và phát hiện xử lý, thu hồi 50 triệu đồng do một nhân viên tài chính Ban Chỉ huy Quân sự huyện chiếm dụng tiền trợ cấp cho lực lượng dự bị động viên. Thượng tá Sơn trao đổi kinh nghiệm: “Trong đấu tranh làm rõ các vụ tiêu cực, bản thân luôn nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ, chứng cứ gốc để làm cơ sở xử lý; chú ý vận dụng yếu tố tình cảm để xóa đi hiềm khích, mặc cảm của người bị thanh tra”. Theo Thượng tá Sơn, tình yêu nghề nghiệp và tận tụy với công việc là yếu tố giúp anh vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Ông Dương Văn Bé, đại biểu HĐND xã Lương Hòa (Giồng Trôm), người đã mạnh dạn tố cáo vụ tiêu cực do một Phó Chủ tịch UBND xã móc ngoặc với nhà thầu, nâng khống vật tư xây dựng trong sửa chữa, nâng cấp phòng học và nền Trường Tiểu học ấp 6, xã Lương Hòa để rút ruột công trình hơn 49,6 triệu đồng, bộc bạch: “Là đảng viên, qua học tập chuyên đề Tư tưởng đạo đức của Bác về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm đứng ra đấu tranh bảo vệ cái đúng. Tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước”.
Phát biểu chỉ đạo công tác PCTN, lãng phí trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng BCĐ.PCTN tỉnh Nguyễn Thái Xây đánh giá cao kết quả của các cá nhân được tuyên dương thành tích lần này. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các vấn đề sau: Thường trực BCĐ.PCTN phải thường xuyên phối hợp với các đơn vị, địa phương phát hiện gương sáng trong đấu tranh PCTN, không chỉ trong nội bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể… mà phải rộng rãi trong nhân dân để kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng; Văn phòng BCĐ.PCTN tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong việc tăng cường công tác kiểm tra; các cơ quan thông tin đại chúng cần phối hợp với Văn phòng BCĐ.PCTN tỉnh thực hiện tốt chuyên trang, tăng cường tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt nhằm tạo sự ủng hộ, chia sẻ và đồng thuận của toàn xã hội với công tác phòng, chống tham nhũng.