Hiệp 1, U18 Myanmar đã chủ động chơi chơi tấn công và gây sức ép về phía cầu môn của U18 Philippines. Naung Naung Soe đã mở tỷ số ở phút 11.
Những phút sau đó, U18 Myanmar vẫn chơi ép sân và tạo ra những tình huống hãm thành nguy hiểm. Lối chơi tấn công tổng lực tiếp tục giúp họ còn bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của La Min Htwe ở phút 46.
Hiệp 2, U18 Myanmar vẫn là những người kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép rất lớn. Sự vượt trội của họ tiếp tục mang lại bàn thắng thứ 3 của Moe Swe ở phút 53.
Bị dẫn trước, U18 Philippines đã bất lực trong việc kiểm soát bóng và tiếp cận khung thành đối thủ.
Sức mạnh của U18 Myanmar tiếp tục được khẳng định khi Hein Htet Aung ghi siêu phẩm từ chấm đá phạt, qua đó nâng tỉ số lên 4-0 ở phút 72.
Những phút sau đó, U18 Philippines cố gắng dâng cao nhằm tìm bàn danh dự và họ đã thành công với bàn thắng Palogan ở phút 91.
Chung cuộc, Myanmar giành chiến thắng 4-1.
*Bảng xếp hạng U18 Đông Nam Á 2019:
Bảng B:
STT
|
Đội
|
Trận
|
Hiệu số
|
Điểm
|
1
|
Australia
|
1
|
+4
|
3
|
2
|
Việt Nam
|
1
|
+1
|
3
|
3
|
Thái Lan
|
1
|
0
|
1
|
4
|
Singapore
|
1
|
0
|
1
|
5
|
Malaysia
|
1
|
-1
|
0
|
6
|
Campuchia
|
1
|
-3
|
0
|
Bảng A:
STT
|
Đội
|
Trận
|
Hiệu số
|
Điểm
|
1
|
Indonesia
|
2
|
+10
|
6
|
2
|
Myanmar
|
2
|
+5
|
6
|
3
|
Đông Timor
|
2
|
+1
|
3
|
4
|
Lào
|
2
|
-1
|
3
|
5
|
Brunei
|
2
|
-6
|
0
|
6
|
Philippines
|
2
|
-9
|
0
|
Minh Triều (tổng hợp)