U23 Jordan chiếm ngôi đầu bảng D sau trận thắng U23 Triều Tiên

10/01/2020 - 22:30

Với chiến thắng 2-1 trước U23 Triều Tiên, U23 Jordan giành ngôi đầu bảng D sau lượt trận ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Atieh là người mở tỷ số cho U23 Jordan.

Atieh là người mở tỷ số cho U23 Jordan.

U23 Jordan đã có được chiến thắng đầu tay tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 sau khi có chiến thắng 2-1 trước U23 Triều Tiên tại bảng D.

Mohammad Khalil Bani Atieh đã sắm vai người hùng khi để lại dấu giày trong cả hai bàn thắng của U23 Jordan.

Atieh là người ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút 45+1 từ chấm đá phạt 11m và chính anh đã thực hiện đường chuyền dẫn tới bàn thắng nhân đôi cách biệt của Omar Al Zebdieh.

Trong khi đó, bàn thắng của U23 Triều Tiên thuộc về Ryang Hyon Ju khi thời gian của trận đấu bước sang thời gian thi đấu bù giờ.

Với chiến thắng này, U23 Jordan có 3 điểm và chiếm ngôi đầu bảng D, xếp trên U23 Việt Nam và U23 Jordan với 2 điểm nhiều hơn.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U23 Việt Nam và U23 UAE đã phải chia điểm sau trận hòa không bàn thắng.

Theo lịch thi đấu, ở lượt trận thứ 2 bảng D (diễn ra vào ngày 13-1-2020), U23 Jordan chính là đối thủ của U23 Việt Nam, còn U23 Triều Tiên sẽ đối đầu U23 UAE.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN