Ngày 27-6-2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1440 về việc công bố kết thúc thiên tai xâm nhập mặn năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả hạn, mặn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, giúp nhân dân sớm ổn định đời sống, sản xuất.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, tổng hợp
tình hình khắc phục hạn, mặn tại các địa phương, từng lúc báo cáo UBND tỉnh; tiếp
tục có định hướng sản xuất, hoạt động nhằm hạn chế các ảnh hưởng của hạn, mặn
trong những năm tiếp theo.
* Nhằm chủ động ứng phó với thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn
có thể xảy ra trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương
án tìm kiếm nguồn nước ngầm phục vụ sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Trong phương
án, ngành đã chọn huyện Thạnh Phú, Ba Tri làm địa điểm đầu tư. Dự kiến, sẽ thi
công 6 giếng khoan tầng Pleistocen độ sâu khoảng 100m/giếng và 2 giếng tầng
Miocen độ sâu khoảng 460m/giếng.
Theo bà Huỳnh Yến Vân - Phó trưởng Phòng Quản lý tài
nguyên biển và khí tượng thủy văn, nguồn nước ngầm trong tỉnh tuy diện phân bố
hẹp, nguồn nước nhạt, có độ mặn ≤1,5‰ nhưng có thể khai thác phục vụ sinh hoạt
cho vùng nông thôn. Nếu tìm kiếm thành công sẽ cung cấp nguồn nước ngầm nhạt
cho các nhà máy nước Thạnh Phú pha loãng giảm độ mặn để cấp cho 3 ngàn hộ và
phân phối nước sạch cho khoảng 1 ngàn hộ dân tại xã An Thủy, huyện Ba Tri.