Ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại TP. Bến Tre, Giồng Trôm và Mỏ Cày Bắc

06/05/2021 - 12:55

BDK.VN - Ngày 6-5-2021, tại UBND xã Phú Nhuận, TP. Bến Tre, đoàn ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử số 1 tỉnh có buổi tiếp xúc với cử tri các xã: Phú Nhuận, Nhơn Thạnh, Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre.

Cử tri có ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Cử tri có ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV gồm: Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi; Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Đặng Thuần Phong; Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Mai Rý; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo La Thị Thúy.

4 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm: Bí thư Thành ủy TP. Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn; Bí thư phường An Hội Phạm Văn Trung; Giám đốc Công ty kẹo Vĩnh Tiến Đặng Thị Trúc Lan Chi và Phó chủ tịch HĐND TP. Bến Tre Phạm Đông Thuận.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, nhiều cử tri đồng tình với việc Trung ương và tỉnh chọn giới thiệu các ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cử tri cũng nêu rất nhiều vấn như: Tỉnh cần có chiến lược đầu tư đưa nước ngọt về phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân; có kế hoạch phối hợp tổ chức đóng mở cống hợp lý sau khi dự án đầu tư các cống ven sông Bến Tre đưa vào hoạt động môi trường bắt đầu bị ô nhiễm nghiêm trọng; các công trình, dự án khi triển khai thực hiện phải đảm bảo đúng theo quy hoạch; rà soát các dự án treo, nếu không đầu tư thì xóa để người dân ổn định cuộc sống; có giải pháp tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là nạn ma túy, an toàn giao thông; khi trúng cử, đại biểu Quốc hội cần có nhiều ý kiến hơn để đề đạt với Quốc hội các chủ trương, chính sách lớn có liên quan đến tỉnh, nhất là việc đầu tư cho tỉnh các công trình, dự án lớn để phát triển đi lên...

Thay mặt các ứng cử viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo La Thị Thúy ghi nhận và cám ơn những tình cảm tâm tư và nguyện vọng của cử tri và hứa trước cử tri khi được bầu vào đại biểu Quốc hội sẽ có ý kiến nhiều hơn trong diễn đàn Quốc hội. Thường xuyên tiếp xúc cử tri, tạo điều kiện để cử tri bày tỏ ý kiến, tâm tư nguyện vọng của mình.

* Ngày 6-5-2021, tại UBND xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, đoàn ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 2, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử số 4 huyện Giồng Trôm đã có buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri gửi gắm các ý kiến đến các ứng viên. Ảnh: Ánh Nguyệt.

Cử tri gửi gắm các ý kiến đến các ứng viên. Ảnh: Ánh Nguyệt   

4 ứng cử viên đại biểu Quốc Hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 gồm: Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh - Phó chủ tịch Hiệp hội Dừa Trần Văn Đức; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Đại tá Võ Văn Hội; Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre Trần Thị Thanh Lam; Phó bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Như Quỳnh.

3 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 4 gồm: Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Quốc Cường; Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thị Trúc Hạnh; Bí thư Đảng ủy xã Châu Hòa Nguyễn Minh Tâm.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe thông tin tóm tắt về tiều sử và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, các vấn đề mà ứng cử viên quan tâm thực hiện là phát triển nông nghiệp phù hợp bản địa; nâng cao đời sống người dân nói chung, nông dân nói riêng; công tác bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thủy lợi phòng chống hạn mặn; đẩy mạnh công tác giáo dục cho thanh niên, bồi dưỡng những giá trị đẹp cho thanh niên; góp phần công tác phòng chống tệ nạn ma túy; quản lý quy hoạch sử dụng đất phù hợp điều kiện địa phương; xây dựng Bến Tre xanh; tranh thủ các nguồn lực phát triển địa phương…

Mỗi ứng cử viên đã bày tỏ tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ đương nhiệm của mình trên các lĩnh vực, địa phương phụ trách và đã thể hiện quyết tâm thực hiện các nội dung chương trình hành động đã báo cáo trước cử tri; đóng góp sức lực, trí tuệ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND trong thời gian tới.

Đại diện cử tri bày tỏ sự phấn khởi khi được gặp gỡ các ứng cử viên để hiểu rõ hơn về tiểu sử và chương trình hành động. Cử tri mong muốn ứng cử viên quan tâm vấn đề: phòng chống hạn mặn, biến đổi khí hậu; tranh thủ các nguồn lực trung ương; tăng cường những điều kiện cho người nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế; quan tâm hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn …

Các vấn đề của cử tri ý kiến đã được các ứng cử viên theo chuyên môn liên quan giải trình làm rõ và ghi nhận những chia sẻ tình cảm, kỳ vọng của các cử tri vào các ứng cử viên.

Được biết, chiều cùng ngày đoàn ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 2, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử số 4 huyện Giồng Trôm có buổi tiếp xúc cử tri 2 xã: Châu Bình, Châu Hòa tại UBND xã Châu Hòa.

* Tại hội trường UBND xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, ngày 6-5-2021, các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 3 và ứng viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc đơn vị bầu cử số 15 đã có hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri 6 xã huyện Mỏ Cày Bắc.

Nguyễn Thị Yến Nhi - Phó chủ tịch HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Đồng.

Bà Nguyễn Thị Yến Nhi - Phó chủ tịch HĐND tỉnh trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Đồng

Đơn vị bầu cử số 3 đại biểu Quốc hội khóa XV gồm các ứng viên: Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy; Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn; Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi; Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Buội; Phó giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu Ngô Tường Vy.

Đơn vị bầu cử số 15 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 3 ứng viên: Phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi; Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Nguyễn Văn Trung; Tổng giám đốc Công ty cổ phần du lịch Hoàng Lam Trần Thị Hải Vân.

Tại hội nghị, cử tri đã được nghe thông tin tóm tắt về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ý thức việc tham gia ứng cử là vinh dự và trách nhiệm quan trọng của bản thân, các ứng viên cam kết trước cử tri nếu được tín nhiệm bầu chọn trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tích cực tham gia xây dựng thể chế chính sách, tranh thủ nguồn lực đầu tư cho tỉnh, thực hiện tốt công tác giám sát, đồng thời tiếp thu ý kiến, đề đạt của cử tri để chuyển tải đầy đủ, giải quyết đến nơi đến chốn.

Các vấn đề nổi bật được các ứng viên nêu ra trước cử tri như: xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, huy động nguồn lực đầu tư công và nguồn lực xã hội hóa, tạo cơ chế chính sách để người dân đầu tư kinh doanh; huy động nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp của tỉnh, chương trình phát triển đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân...

Cử tri bày tỏ sự vui mừng trước thông tin ứng viên, hoan nghênh những cố gắng của các ứng viên tái cử đã thực hiện tốt trong nhiệm kỳ trước, đồng tình, tin tưởng vào năng lực, đạo đức của ứng viên ứng cử nhiệm kỳ mới.

Cử tri kiến nghị các ứng viên quan tâm những vấn đề như: chế độ chính sách cho người cao tuổi, gia đình chính sách, chế độ cho cán bộ bán chuyên trách cơ sở, tình hình sâu đầu đen hại dừa, nước sạch, vấn nạn ma túy, tín dụng đen, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Hữu Hiệp - Ánh Nguyệt - Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN