Ứng cử viên HĐND các cấp gặp gỡ cử tri

14/05/2021 - 19:02

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn giải trình, tiếp thu ý kiến của cử tri. Ảnh: Hữu Hiệp

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn giải trình, tiếp thu ý kiến của cử tri. Ảnh: Hữu Hiệp

Ngày 14-5-2021, 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh gồm: Bí thư tỉnh ủy Phan Văn Mãi; Bí thư Thành ủy Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn; Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh Bến Tre Đặng Thị Trúc Lan Chi; Phó chủ tịch HĐND TP. Bến Tre Phạm Đông Thuận; Bí thư Đảng ủy phường An Hội, TP. Bến Tre Phạm Văn Trung.

8 ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Bến Tre gồm: Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nguyễn Thanh Bình; Trụ trì Chùa Quan âm, xã Mỹ Thạnh An Lưu Ngọc Chi; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Bến Tre Cao Thanh Dũng; Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Bến Tre Hồ Phước Hưng; Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Trúc Lâm; Phó giám đốc Trung tâm Y tế TP. Bến Tre Trần Trung Luận; Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bến Tre Lê Ngọc Sĩ; Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre Tô Huỳnh Minh Tâm đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri các xã: Mỹ Thạnh An, Nhơn Thạnh và Phú Nhuận, TP. Bến Tre.   

Tại hội nghị, cử tri nghe trình bày, giới thiệu về tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động ứng cử viên. Cử tri đề đạt tâm tư, nguyện vọng với những người ứng cử. Trong đó, đề nghị người ứng cử sau khi trúng cử thực hiện đúng lời cam kết, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cử tri phản ảnh những vấn đề bức xúc tại địa phương, dành thời gian đến dự các buổi tiếp xúc cử tri theo lệ kỳ. Cử tri cũng đề nghị thiết kế chương trình “Cử tri với chính quyền” để cử tri thường xuyên trực tiếp trao đổi, phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của mình tại diễn đàn này.

Bí thư Thành ủy TP. Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn, thay mặt các ứng cử viên ghi nhận và cảm ơn các cử tri đến dự hội nghị, chia sẻ nhiều vấn đề bức xúc mà ứng cử viên quan tâm. Việc nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, nhất là tham gia đầy đủ của đại biểu HĐND các cấp sẽ được chấn chỉnh kịp thời trong nhiệm kỳ mới 2021 - 2026.

* Ngày 14-5-2021, tại hội trường UBND xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm: Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Nguyễn Thị Hồng Nhung; Phó chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Tân; Phó chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam Nguyễn Việt Thành; Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Mê Kông Bùi Dương Thuật; Phó chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre Trần Thị Bích Vân có buổi tiếp xúc cử tri tại 2 xã: Bình Khánh, Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam.

Bí thư huyện ủy Mỏ Cày Nam Nguyễn Thị Hồng Nhung thông qua chương trình hành động. Ảnh: Bảo Toàn

Bí thư huyện ủy Mỏ Cày Nam Nguyễn Thị Hồng Nhung thông qua chương trình hành động. Ảnh: Bảo Toàn

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe giới thiệu tóm tắt về tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên. Cử tri bày tỏ sự nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên, bày tỏ niềm tin, sự kỳ vọng vào các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ xứng đáng với niềm tin của nhân dân, xứng đáng là người đại biểu nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở các ứng cử viên và cử tri đã trao đổi về chương trình hành động của các ứng cử viên; về những vấn đề cùng quan tâm như: thực hiện chính sách an sinh xã hội; vấn đề phát triển kinh tế - xã hội nông thôn; an ninh nông thôn; sớm thực hiện công trình cống đập sông Cái Quao; phòng chống bạo lực gia đình, trẻ em; tình hình phòng chống đại dịch Covid-19 trong cuộc bầu cử sắp tới.

* Ngày 14-5-2021, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đơn vị bầu cử số 18 gồm: Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh; Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Lê Văn Khê; Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạnh Phú Huỳnh Thị Cẩm; Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Dương Thuấn và giảng viên Trường Cao đẳng Bến Tre Nguyễn Ngọc Ý có buổi tiếp xúc cử tri 4 xã: Đại Điền, Phú Khánh, Tân Phong và Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú.

Cử tri xã Đại Điền nêu ý kiến. Ảnh: An Châu

Cử tri xã Đại Điền nêu ý kiến. Ảnh: An Châu

Tại hội nghị, cử tri đã được nghe thông tin tóm tắt về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện Thạnh Phú. Các ứng cử viên cam kết với cử tri nếu được trúng cử sẽ đem hết sức mình thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND. Theo dõi, đôn đốc, đeo bám việc giải quyết những kiến nghị, bức xúc của cử tri và báo cáo kết quả kịp thời cho cử tri nắm.

Cử tri các xã đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và gửi niềm tin vào ứng cử viên. Cử tri mong rằng các ứng cử viên sau khi trúng cử cố gắng thực hiện những gì đã hứa với cử tri. Qua đây, cử tri cũng đề đạt một số vấn đề như: quan tâm nghiên cứu, đề xuất lên HĐND tỉnh những giải pháp quy hoạch, cơ cấu lại sản xuất, các chính sách phát triển kinh tế, nhằm nâng cao đời sống người dân địa phương, có giải pháp khắc phục tệ nạn xã hội.

Thiên Kim - Bảo Toàn - An Châu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN