Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hiện pháp luật về khiếu nại tố cáo

12/08/2008 - 07:23
Đoàn UBTV Quốc hội làm việc tại Bến Tre.

Tuần qua, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã đến làm việc tại Bến Tre, về việc thực hiện pháp luật khiếu nại tố cáo. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện một số ngành có liên quan.

Theo báo cáo, thời gian qua các ngành đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền Luật Khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, đồng thời quán triệt ý kiến kết luận chỉ đạo của Ban Bí thư và tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy. Các ngành, các cấp luôn đặt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là nhiệm vụ trọng tâm. Thường xuyên tăng cường kiểm tra việc tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thông qua các cuộc tiếp xúc đối thoại, đã phân tích công khai từng nội dung vụ việc, giải thích chủ trương pháp luật cho từng hộ, nên đã có nhiều vụ việc không còn tiếp khiếu. Qua báo cáo của ngành Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, UBND tỉnh và huyện Châu Thành, đồng chí Trần Thế Vượng - Trưởng ban Dân nguyện của UBTVQH (trưởng đoàn) đã đánh giá cao về việc Bến Tre giải quyết khiếu nại tố cáo. Nếu so với các địa phương khác, Bến Tre là một trong những tỉnh trước đây có nhiều đơn khiếu nại tố cáo. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức giải quyết khiếu nại tố cáo, nên việc khiếu kiện đã giảm đáng kể. Đồng chí cho biết, qua công tác giám sát ở Bến Tre, cũng cần học hỏi rút kinh nghiệm một số vụ việc; điển hình như giải quyết trường hợp đòi lại đất tập đoàn, để có thể đưa ra áp dụng rộng rãi ở nhiều địa phương khác. Đoàn giám sát của Quốc hội cũng ghi nhận nhiều kiến nghị của địa phương như: có chế độ đãi ngộ đặc thù tốt hơn cho hoạt động thi hành án và có cơ chế xử phạt đối với người cố tình khiếu nại tố cáo sai sự thật. Cần tăng cường hơn nữa việc giải thích, hướng dẫn cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo để đảm bảo việc khiếu nại tố cáo đúng pháp luật, đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Những hành vi kích động, cố tình gây rối chống đối người thi hành công vụ phải được xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Bài, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN