Vận động viên Nguyễn Hoàng Tấn (Bến Tre) giành huy chương vàng

31/05/2013 - 08:01

Giải diễn ra trong 2 ngày 29 và 30-5-2013, tại Nhà Thi đấu khách sạn Sokhalay Angkor, tỉnh Siem Reap, Campuchia, với sự tham dự của 190 vận động viên (VĐV) thuộc 5 quốc gia: Campuchia, Lào, Indonesia, Myanmar và Việt Nam.

Các đoàn võ sĩ lần lượt tranh tài 23 bộ huy chương (HC), trong đó ở phần thi đấu đối kháng, có 8 bộ HC ở các hạng cân 50kg, 55kg, 60kg và 65kg (nam, nữ), riêng phần thi quyền có 15 bộ HC.

Đoàn Việt Nam gồm 52 thành viên (36 VĐV, võ sĩ); trong đó, Bến Tre có 2 viên chức thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Bến Tre tham gia, gồm: HLV Phan Hoàng Tân và VĐV Nguyễn Hoàng Tấn.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, tuyển thủ quốc gia, người gốc Châu Thành (Bến Tre) - Nguyễn Hoàng Tấn đã giành số điểm cao nhất nội dung thi quyền bài “Tứ tượng côn pháp”, với 271 điểm, xếp sau là VĐV người Myanmar (267 điểm) và Campuchia (262 điểm), xứng đáng đoạt 1 trong 6 chiếc HC vàng của đoàn Việt Nam - do công của các võ sĩ Lê Thanh Tuấn (50kg nam), Nguyễn Duy Khánh (60kg nam); Nguyễn Thị Kim Hoàng (55kg nữ), Trần Thị Phương Dung (60kg nữ), Nguyễn Văn Cường và Mai Thị Kim Thùy (Tự vệ nữ) và Nguyễn Hoàng Tấn (Tứ tượng côn pháp).

ANH HUY

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN