Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa - kiểng Chợ Lách năm 2025, tại xã Vĩnh Thành diễn ra Hội thi Bonsai - Mai vàng năm 2025.
Ngày 20-1-2024, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre tổ chức khai mạc chương trình “Xuân gắn kết - Tết yêu thương” Xuân Ất Tỵ 2025.
Thời gian dựng nêu thường từ 20 tháng Chạp trở đi, cho đến hết mùng 7 tháng Giêng thì sẽ hạ nêu. Một số quan niệm khác cho rằng bắt đầu dựng nêu từ 23 tháng Chạp, khi Ông Táo về trời, sẽ không ai cai quản trần gian, các gia đình sẽ dựng nêu từ thời điểm này để bảo vệ gia đình.
Sau 6 ngày diễn ra, tối 19-1-2025, Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch và ẩm thực xứ Dừa đã hoàn thành các nội dung đề ra và bế mạc.
Chiếc thiệp thật xinh xắn, đẹp nhất là có nhành mai vàng rực được điểm duyên dáng bên mép phải trên đầu. Ở giữa phía dưới là hàng chữ nghiêng nghiêng rất nghệ thuật: “Chúc … đón xuân vui tươi, an lành…. Chúc gia đình bạn đón Tết sum vầy”.
Lúc sinh thời, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhắc lại quan điểm “Văn hóa còn thì dân tộc còn và ngược lại, văn hóa mất thì dân tộc mất” và thật vậy, lịch sử hơn 4.000 năm của dân tộc Việt Nam, trong đó có hàng ngàn năm bị thực dân, đế quốc đô hộ nhưng dân tộc Việt Nam vẫn giữ được “hồn cốt” dân tộc.
Phong tục chưng hoa kiểng ngày Tết trong nhịp sống hiện đại cũng có ít nhiều tiếp biến và phát triển hơn nhưng vẫn không mất đi ý nghĩa của nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.
Tết là dịp đặc biệt nhất trong năm, không chỉ bởi không khí rộn ràng của sắc xuân, mà còn vì những niềm vui giản dị mà bọn trẻ con xóm tôi luôn mong đợi. Một trong những niềm hạnh phúc ấy chính là khoảnh khắc được may quần áo mới để mặc đi chơi Tết.
16 năm xa quê, nhưng không xa hẳn, vì tôi vẫn thường về Bến Tre, mấy đứa em cùng mồ mả cha mẹ, ông bà vẫn còn dưới đó. Cứ mỗi lần về, tôi đều tự trách mình vì xứ Dừa bây giờ có nhiều cái “lạ” quá mà mình chưa kịp biết.
Hồi đó, xóm của tôi có một điểm chung là nhà nào cũng nghèo, dù quanh năm suốt tháng làm quần quật nhưng cái nghèo vẫn đeo bám. Thế những hễ tết đến thì nhà nào cũng chuẩn bị rất tươm tất, nhất là hoa trái, bánh kẹo, thịt cá cúng ông bà gia tiên, van vái một năm mới an lành, mạnh khỏe, làm ăn phát đạt.
Chiều 18-1-2025, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười thăm, chúc Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.
Phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa giao thừa Xuân Ất Tỵ năm 2025. Tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết cổ truyền của dân tộc và chào đón ngày xuân đầu tiên của năm Ất Tỵ 2025.