Chợ Lách văn nghệ gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo trên 650 triệu đồng

12/02/2019 - 06:59

Đại biểu tham dự. Ảnh: Ngọc Lãm

Đại biểu tham dự. Ảnh: Ngọc Lãm

UBND huyện Chợ Lách vừa kết hợp với Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện, tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Phó chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Trần Công Ngữ, Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Phạm Hoàng Hiệp, Hoa hậu trái đất Nguyễn Phương Khánh, Á hậu thế giới Mai Lệ Quyên, cùng các ca sĩ, nghệ sĩ  đến từ Trung tâm Văn hóa tỉnh Bến Tre và TP. Hồ Chí Minh, nhóm tài trợ gồm: ông Võ Hiệp, ông Đào Lộc, ông Hoài Thương là Việt kiều Mỹ tham dự.

Phát biểu tại đêm văn nghệ, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Đức khẳng định: “Với tinh thần tương thân tương ái, Lá lành đùm lá rách”, hoạt động ủng hộ người nghèo, bệnh nhân nghèo đã diễn ra sâu, rộng trên địa bàn huyện. Năm 2018, huyện tiếp nhận sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân trên 28 tỷ đồng. Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi xin gởi lời tri ân sâu sắc đến những tấm lòng nhân ái đã chung sức cùng huyện thực hiện công tác an sinh xã hội trong thời gian qua. Nhân đây, tôi kêu gọi các mạnh thường quân phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ người nghèo, bệnh nhân nghèo của huyện Chợ Lách. Mỗi hộ nghèo bằng nỗ lực của gia đình, cùng với các nguồn lực hỗ trợ vươn lên, chiến thắng bệnh tật, thoát nghèo bền vững”.

Tham dự, giao lưu với các đại biểu và khán giả tại đêm văn nghệ, Hoa hậu trái đất Nguyễn Phương Khánh đã chia sẻ khó khăn của người nghèo nói chung, bệnh nhân nghèo nói riêng, cổ vũ công tác an sinh xã hội và những hoạt động nhân đạo từ thiện mang tính nhân văn sâu sắc.

 Á hậu thế giới Mai Lệ Quyên qua các bài hát, góp phần cùng với các ca sĩ, nghệ sĩ mừng Đảng, mừng Xuân, ca ngợi quê hương, đất nước, Tết cổ truyền của dân tộc.

Kết thúc đêm văn nghệ, các mạnh thường quân trong và ngoài nước đóng góp ủng hộ giúp người nghèo, bệnh nhân nghèo huyện Chợ Lách với tổng số tiền trên 650 triệu đồng.

Dịp này, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Chợ Lách trao biểu tượng, tặng hoa tri ân các mạnh thường quân.

* Không khí lao động sản xuất của bà con nông dân huyện Chợ Lách bắt đầu nhộn nhịp trở lại sau những ngày vui xuân đón Tết. Khí thế thi đua sôi nổi diễn ra khắp nơi, với kỳ vọng vào một năm mới thắng lợi mới.

Tại cơ sở sản xuất và kinh doanh cây giống Lê Văn Cung, ở xã Vĩnh Bình, đội ngũ công nhân đang khẩn trương sản xuất để kịp cung ứng cho khách hàng.

 Đầu năm, tình hình tiêu thụ cây giống bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Đa số giá các loại cây giống vẫn giữ mức ổn định so với cùng kỳ năm trước. Mít siêu sớm và sầu riêng là hai loại giống cây trồng được tiêu thụ mạnh nhất, do giá trái của 2 mặt hàng hàng đang ở mức cao. Hiện tại cơ sở Lê Văn Cung đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng cây giống để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Cơ sở sản xuất và kinh doanh cây giống Thanh Thanh, ở xã Hòa Nghĩa được nhiều nơi biết đến và trở thành địa chỉ quen thuộc để tìm mua cây giống. Thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng ra các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên. Năm 2018, cơ sở bán ra thị trường khoảng 500.000 sản phẩm giống cây ăn trái. Dự kiến sản lượng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2019.

Năm nay, bên cạnh việc đàm bảo sản lượng cung ứng cho thị trường, nhà vườn trong huyện tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng cây giống và sản xuất đúng theo quy định của Pháp lệnh giống cây trồng, với mong muốn nâng tầm thương hiệu cây giống Chợ Lách.

Không khí lao động hăng say và một khởi đầu suôn sẻ là tín hiệu vui đối với nhà vườn sản xuất cây giống ở Chợ Lách.

Ngọc Lãm - Việt Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN