Giồng Trôm chuẩn bị các hoạt động mừng xuân Tân Sửu 2021

18/01/2021 - 07:07

BDK - Sau các hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17-1-1960 - 17-1-2021), Huyện ủy Giồng Trôm đã có định hướng tập trung chuẩn bị các nội dung, các hoạt động hướng đến đón Tết Nguyên đán, mừng Đảng - mừng xuân Tân Sửu 2021 và hướng đến 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021).

Hàng năm, lãnh đạo huyện đều có chuyến thăm, tặng quà đồng bào di dân vùng kinh tế mới. Ảnh: Huỳnh Lâm

Hàng năm, lãnh đạo huyện đều có chuyến thăm, tặng quà đồng bào di dân vùng kinh tế mới. Ảnh: Huỳnh Lâm

Tập trung tuyên truyền

Theo kế hoạch của Huyện ủy, các hoạt động nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 91 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức tự lực, tự cường dân tộc. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng xuân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đồng thời, cổ vũ, động viên các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, tiến tới chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Thông qua các nội dung hoạt động nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, động viên thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình khó khăn; đảm bảo Tết đến với mọi nhà, mọi người. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường an ninh trật tự trên địa bàn. Cảnh giác với mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Theo tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy, các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng, vui tươi, tiết kiệm, an toàn, đầy đủ ý nghĩa thiết thực của Tết cổ truyền dân tộc, tránh phô trương, lãng phí. Tạo khí thế hăng hái thi đua lao động sản xuất; xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh, gắn với việc tiếp tục triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Đồng khởi mới”, “Đồng khởi khởi nghiệp”…

Nội dung các hoạt động thể hiện truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc của các địa phương trong huyện. Hình thức tổ chức đa dạng, phong phú, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm, tham gia hưởng ứng. Trong các hoạt động, các cơ quan chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, triển khai đúng tiến độ đề ra. Các đơn vị phối hợp phải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ.

Các hoạt động trọng tâm

Chủ đề tuyên truyền và chủ đề các hoạt động được huyện xác định là “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới”. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các ngày lễ lớn, đặc biệt là Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, phản ánh các hoạt động trên địa bàn huyện về chăm lo đời sống nhân dân, phản ánh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tuyên truyền về công tác tổ chức giao quân đầu năm.

Thời gian tập trung tuyên truyền từ ngày 19-1 đến 17-2-2021 (nhằm mùng 7 tháng Chạp năm Canh Tý đến mùng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Huyện sẽ tổ chức đoàn đi thăm, chúc Tết đồng bào di dân ở các vùng kinh tế mới (tại tỉnh Bình Phước và Đắk Lắk; tổ chức họp mặt truyền thống mừng Đảng - mừng xuân Tân Sửu 2021; tổ chức họp mặt doanh nghiệp; tổ chức dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ (tại Nghĩa trang Lương Quới và Miếu Điền) nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Huyện sẽ thành lập các đoàn đại biểu của huyện đi thăm, chúc Tết, tặng quà một số gia đình chính sách, gia đình có công với nước; các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, các xã, thị trấn, cán bộ hưu trí, gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức họp mặt Hội đồng hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Phước; tham dự họp mặt Hội đồng hương Bến Tre tại Cần Thơ, Vĩnh Long và An Giang.

Theo tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy, các đơn vị, địa phương trong toàn huyện thực hiện công tác vệ sinh nơi công sở, khuôn viên các công trình có liên quan; sửa chữa, lắp đặt đầy đủ đèn chiếu sáng ở nơi công cộng; tổ chức vệ sinh đường phố, ngõ xóm... đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp (thời gian trước ngày 26 tháng Chạp năm Canh Tý).

Các ngành, đoàn thể huyện tổ chức họp mặt nội bộ tại cơ quan, đơn vị mình để ôn lại truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa dân tộc, động viên cán bộ, nhân viên ra sức thực hiện tốt và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện.

Đối với các xã, thị trấn, sẽ căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân, kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp như: tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, họp mặt, nói chuyện chuyên đề, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đồng chí cán bộ cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn...

Huyện sẽ tổ chức đêm văn nghệ đón giao thừa và bắn pháo hoa tại Khu trung tâm chính trị hành chính huyện. Theo khuyến cáo của huyện, người dân khi tập trung đông người cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Huyện cũng sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu 2021.

         Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN