Họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

18/10/2018 - 19:55

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kiều Oanh trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân. Ảnh: Quốc Vinh

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kiều Oanh trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân. Ảnh: Quốc Vinh

Sáng 18-10-2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thạnh Phú phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, 8 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 và Phát động phong trào ‘Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020.

Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Huỳnh Văn Tấn, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Thạnh Phú Trần Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân đến dự.

Phát biểu ôn lại truyền thống 88 năm hình thành và phát triển của Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN huyện Võ Thị Thơ nhấn mạnh: “Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (ngày 3-2-1930), dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức tiền thân của phụ nữ đã được thành lập với nhiều tên gọi khác, thu hút ngày càng đông đảo chị em tham gia và trở thành lực lượng quan trọng. Tháng 10-1930, tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, Đảng đã ra nghị quyết đầu tiên về công tác vận động phụ nữ. Đó là Nghị quyết về phụ nữ vận động”.

Tại huyện Thạnh Phú, phong trào phụ nữ không ngừng lớn mạnh. Đến nay, toàn huyện có 630 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 41 mẹ còn sống, 1 nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1 Huân chương Giải phóng hạng Nhất cho Hội Phụ nữ huyện…

Phát huy truyền thống đó, những năm qua, Hội Phụ nữ các cấp trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của chị em. Qua thực hiện các phong trào thi đua, đến nay, toàn huyện hoàn thành 485 mô hình mang lại hiệu quả, trong đó có 38 mô hình dân vận khéo, 50 mô hình khởi nghiệp, thành lập 1 hợp tác xã tép rang dừa và 32 tổ hợp tác liên kết sản xuất theo Nghị định số 151. Từ các phong trào đã thu hút hơn 19.800 hội viên tham gia vào tổ chức Hội, đạt tỷ lệ hơn 77,8%. Có 100 cán bộ Hội giỏi nhiều năm liền…

Tại buổi họp mặt, Hội LHPN huyện phối hợp với LĐLĐ huyện phát động phong trào thi đua “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020 đối với lực lượng hội viên phụ nữ và công đoàn viên trong huyện.

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Thanh Tùng biểu dương những thành tích đạt được của Hội LHPN huyện thời gian qua. Đồng thời, lưu ý huyện Hội và cơ sở trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, thực hiện các phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị… Đặc biệt, tổ chức các hoạt động cụ thể, thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020 theo Đề án số 3333 của UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai các mô hình mới, giúp phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, tạo chỗ dựa tin cậy cho chị em.

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ” cho 11 cá nhân. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện biểu dương 8 tập thể và 27 cá nhân điển hình trong thực hiện các phong trào thi đua và hoạt động Hội năm 2018.

Tuyên dương gương phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu của huyện. Ảnh: Hiền Nguyễn

Tuyên dương gương phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu của huyện. Ảnh: Hiền Nguyễn

* Sáng 18-10-2018, Hội LHPN huyện Châu Thành tổ chức kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, 8 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Đến dự có bà Phạm Thị Thanh Thảo - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, UBND huyện, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện, các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn, cán bộ lãnh đạo Hội LHPN huyện qua các thời kỳ.

Tại buổi họp mặt, bà Lê Thị Kim Thu - Chủ tịch Hội LHPN huyện đã ôn lại truyền thống 88 năm vẻ vang của Hội; đồng thời tuyên dương 21 gương phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Dịp này, Hội LHPN huyện Châu Thành cho ra mắt Câu lạch bộ Nữ khởi nghiệp huyện Châu Thành với 15 thành viên là các nữ doanh nghiệp, nữ khởi nghiệp của huyện.

          Quốc Vinh - Hiền Nguyễn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN