Kiểm tra tiến độ các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi

24/12/2019 - 21:11

BDK - Ngày 24-12-2019, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17-1-1960 - 17-1-2019), 100 năm Ngày sinh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Nữ tướng Nguyễn Thị Định (15-3-1920 - 15-3-2019).

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Quốc Phong cho biết: Hoạt động triển lãm, trưng bày, giới thiệu phong trào Đồng khởi 1960, thành tựu phong trào “Đồng khởi mới”, quảng bá văn hóa - du lịch xứ Dừa tại TP. Hồ Chí Minh đang được khẩn trương thực hiện. Dự kiến, thời gian triển lãm diễn ra từ ngày 9-1-2020 đến cuối tháng 3-2020, tại Đền Bến Dược - Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử kể chuyện phong trào Đồng khởi 1960. Đối với việc tổ chức “Tết quân nhân” ở huyện Mỏ Cày Nam, đến nay, đã chuyển kinh phí hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà cho đối tượng chính sách trên địa bàn các xã: Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh, Đa Phước Hội và Minh Đức. Tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho gia đình chính sách, hộ nghèo với 800 suất và thăm, tặng 1.000 suất quà cho gia đình chính sách tại 3 xã là cái nôi của phong trào Đồng khởi.

 Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi 1960 dự kiến sẽ tổ chức đêm 16-1-2020, tại công viên An Hội, TP. Bến Tre với khoảng 5.000 đại biểu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức đề nghị, các ngành cần có sự tập trung để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, bảo đảm về thời gian và tiến độ. Trong đó, chú ý tinh thần chủ động, chia sẻ, phối hợp nhịp nhàng để đạt mục đích công việc chung.

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN