Lễ an vị tượng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

14/12/2020 - 12:47

BDK.VN - Ngày 14-12-2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ an vị tượng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Khu Di tích Quốc gia chùa Tuyên Linh. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Thanh Vân, Chủ tịch Hội di sản Việt Nam tỉnh Nguyễn Quang Trị đến dự.

Đại biểu thắp hương.

Đại biểu thắp hương.

Tượng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Khu Di tích Quốc gia chùa Tuyên Linh là phiên bản sao của tượng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Khu Di tích Quốc gia Nguyễn Sinh Sắc, tỉnh Đồng Tháp.

Tượng được đúc bằng đồng có trọng lượng 300kg, kinh phí trên 350 triệu đồng. Cụ Nguyễn Sinh Sắc (sinh năm 1862 - mất năm 1929) - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh ra tại huyện Nam Ðàn, tỉnh Nghệ An. Cụ đỗ Phó bảng năm 1901 và được bổ nhiệm làm quan. Trước thực trạng thối nát của chính quyền phong kiến thuộc địa và luôn đứng về phía dân nghèo, cụ đã bị cách chức và sau đó về làm nghề dạy học, bốc thuốc chữa bệnh giúp nhân dân và truyền bá chủ nghĩa yêu nước.

Năm 1920, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đến lưu lại chùa Tuyên Linh, xã Minh Đức. Tại đây, cụ trở thành bạn tâm giao với Sư tổ Khánh Hòa cũng là thầy dạy chữ Hán cho lớp học do Sư tổ Khánh Hòa tổ chức. Ngoài ra, cụ Phó bảng còn bắt mạch, kê toa chữa bệnh cho dân nghèo ngay tại chùa, truyền bá chủ nghĩa yêu nước cho nhân dân trong vùng.

Năm 1927, được dân chúng cho biết bọn quan chức trong làng đã nghi ngờ trong chùa Tuyên Linh có người lạ mặt ẩn náu, Sư tổ Khánh Hòa mướn ghe bầu, nửa đêm đưa cụ Nguyễn Sinh Sắc đi theo rạch Tân Hương ra sông Cổ Chiên để về Cao Lãnh, cụ lưu lại Cao Lãnh cho đến khi qua đời vào năm 1929.

Việc an vị tượng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nhằm ghi nhớ công lao to lớn của cụ đối với vùng đất này. Theo kế hoạch, ngày 15-12-2020, Khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Khu Di tích Quốc gia chùa Tuyên Linh sẽ được khánh thành và đưa vào hoạt động. Cũng trong ngày 15-12-2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Huyện ủy Mỏ Cày Nam sẽ tổ chức hội thảo khoa học “Hoạt động và ảnh hưởng của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Bến Tre”.

Tin, ảnh: Đức Cần

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN