Người tổ trưởng tâm huyết, nhiệt tình

27/11/2020 - 07:11

BDK - 74 tuổi, trong đó có 23 năm làm Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 5, kiêm Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh (CCB) ấp Thanh Nam, ông Lê Văn Ơn (Bảy Ơn), ấp Thanh Nam, xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển quê hương.

Ông Lê Văn Ơn (bìa phải) tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Thanh Nam, xã Tân Thanh Tây năm 2019. Ảnh: Lê Đệ

Ông Lê Văn Ơn (bìa phải) tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Thanh Nam, xã Tân Thanh Tây năm 2019. Ảnh: Lê Đệ

Năm 1997, ông Lê Văn Ơn được tín nhiệm làm Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Thanh Nam, kiêm Tổ trưởng Tổ NDTQ số 5. Lúc đó, Tổ NDTQ số 5 có 28 hộ dân, trong đó 5 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo. Kinh tế tại địa phương chưa phát triển, đường đi trắc trở, trộm vặt còn tồn tại. Đến năm 2005, tổ triển khai mô hình “Tiếng mõ an ninh trong dân” trật tự an ninh dần ổn định.

Đến nay, Tổ NDTQ số 5 còn 26 hộ (1 xóa sổ do bệnh tật mất và 1 chuyển khẩu sang địa phương khác do làm ăn xa), 92 nhân khẩu, không còn hộ nghèo. Thu nhập chủ yếu từ trồng dừa, lao động tại địa phương và đi lao động ngoài tỉnh. Chi hội CCB ấp Thanh Nam có 38 hội viên, không có hội viên thuộc hộ nghèo. Quỹ đồng đội (23 triệu đồng) luôn được duy trì, cho hội viên mượn xoay vòng từ 5 - 10 triệu đồng/người. Quỹ “bụi chuối tình thương”, mỗi năm đóng góp 20 ngàn đồng/hội viên, đăng quỹ lên trên, nhằm trao tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội.

Năm 2000, Chi hội CCB ấp Thanh Nam là chi hội đầu tiên của xã Tân Thanh Tây được công nhận trong sạch vững mạnh. Ông Bảy Ơn tâm sự: “Tôi mừng lắm, quý giá vô cùng. Thanh Nam là chi hội duy nhất ở xã và số ít trong tỉnh được công nhận”.

Năm 2012, ý tưởng xây dựng lộ Tổ NDTQ số 5 liên ấp Tân Hòa (Tân Bình 2), ông Bảy Ơn lên kế hoạch cụ thể, họp tổ và liên hệ 7 hộ ấp lân cận, đi đến thống nhất (kinh phí dự trù 200 triệu đồng). Đến năm 2015, ông báo cáo chi bộ, thông qua Đảng ủy, lập danh sách hộ dân, đoàn công tác đến từng hộ xin xác nhận tiền đối ứng của người dân. Năm 2017, lộ Thanh Nam - Tân Bình 2 được khởi công; năm 2018 hoàn thành. Lộ có chiều dài 0,72km, ngang 2m, dày 15cm, vốn đầu tư gần 1 tỷ đồng. Nhà nước hỗ trợ bê-tông hóa, người dân hoàn thành mặt bằng (206 triệu đồng). Người dân đóng góp từ 3,5 - 5 triệu đồng/hộ, hoa màu, vật dụng thiết yếu (lưới trấn dọc, tràm cừ đóng cọc…), đốn hạ 9 cây dừa đang thu hoạch và hàng trăm ngày công lao động. Mạnh thường quân (cơ sở sản xuất, hộ chăn nuôi) và người dân lộ đi ngang đất nhưng ở địa phương khác, đóng góp hơn 50 triệu đồng. Sau khi hoàn thành, ông vận động người dân trồng 500 cây cau vàng dọc hai bên, nhằm tạo cảnh quan con đường quê.

Con đường hoàn thành mở ra bước tiến mới cho địa phương. Kinh tế người dân dần ổn định. Những ngôi nhà mới khang trang mọc lên ngày càng nhiều. Ngoài ra còn mang ý nghĩa kỷ niệm con đường giao liên ngày xưa của quê hương Thanh Nam.

Họp tổ hàng tháng, ông Bảy Ơn luôn động viên, nhắc nhở người dân về xây dựng nếp sống văn hóa, an ninh trật tự và môi trường như: cột cờ, treo ảnh Bác trong gia đình... Từ năm 2005 đến nay, Tổ NDTQ số 5 luôn được khen thưởng về an ninh trật tự. Năm 2017, tổ vận động 100% hộ dân hoàn thành xây dựng hố xí tự hoại.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thanh Nam Nguyễn Văn Vũ cho biết: Dù tuổi cao, nhưng ông Lê Văn Ơn luôn tận tụy, nhiệt tình cùng sự phát triển địa phương. Ông Bảy Ơn luôn được sự tin yêu của người dân, tín nhiệm của các cấp lãnh đạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Với những đóng góp cho quê hương, cống hiến cho xã hội, ông Lê Văn Ơn được các cấp lãnh đạo, ban, ngành và đoàn thể trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã góp công sức vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (năm 2004). Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương (1994 - 2005). Tôn vinh gia đình 3 thế hệ tham gia xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam: Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy (2016). Bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã Tân Thanh Tây đạt chuẩn nông thôn mới (2020). Giấy khen của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2017 (cá nhân duy nhất trong 13 xã).

Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN