Nhiều cá nhân, tập thể nhận bằng khen trong thực hiện chương trình phối hợp

14/08/2020 - 12:42

BDK.VN - Ngày 14-8-2020, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em và Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa hai hội, giai đoạn 2016 - 2020.

Các cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Các cá nhân tiêu biểu được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Theo đó, giữa hai hội đã triển khai chương trình phối hợp đạt được những kết quả thiết thực. Nổi bật là công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam và chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Phối hợp tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội ủng hộ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn xây, sửa nhà ở, trợ cấp khó khăn, trợ cấp nuôi dưỡng, khám chữa bệnh, tặng quà, hỗ trợ vốn phát triển sinh kế, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật, vượt khó, nuôi dưỡng thường xuyên nạn nhân chất độc da cam tại cộng đồng...

Thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025, hai hội tiếp tục triển khai các nội dung gắn với nhiệm vụ và đặc thù hoạt động của hội, thực hiện cuộc vận động “Chung tay vì người nghèo”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, chăm sóc, giúp đỡ người có công nâng cao mức sống. Hai hội đã thông qua nội dung thi đua hoạt động phối hợp giai đoạn 2020 - 2025.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể, cá nhân, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tặng giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chương trình phối hợp.

 Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN