Thông báo tìm thông tin liệt sĩ hy sinh tại ấp Phong Điền, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm

11/12/2018 - 19:39

UBND xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm thông báo tìm thông tin liệt sĩ:

Vào đêm 15-11-1972 (nhằm ngày 10-10 năm Nhâm Tý), tại khu vực Tổ nhân dân tự quản số 26 thuộc ấp Phong Điền, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm có trận đánh giữa ta (du kích, cán bộ binh vận của xã và một số cán bộ thuộc đơn vị đặc công E của tỉnh) và địch. Trong trận này, phía ta hy sinh 11 chiến sĩ.

Để ghi danh các anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh, xã Lương Hòa đã vận động kinh phí xây dựng Nhà bia tưởng niệm, công trình đến nay sắp hoàn thành.

Trong hoạt động, có đồng chí từng lúc phải sử dụng nhiều bí danh khác nhau để thi hành nhiệm vụ; do vậy, hiện nay xã Lương Hòa mới nắm được thông tin của 9 đồng chí (1. Dương Văn Hóa, sinh năm (SN) 1944, chức vụ: Đại đội trưởng, nguyên quán: xã Đại Điền, Thạnh Phú. 2. Nguyễn Văn Hiến, SN 1953, Tiểu đội trưởng, xã Thạnh Mỹ, Thạnh Phú. 3. Nguyễn Văn Hùng, SN 1950, Tiểu đội phó, xã Lương Hòa, Giồng Trôm. 4. Trần Văn Hoặt, SN 1956, Tiểu đội trưởng, xã Long Mỹ, Giồng Trôm. 5. Trần Văn Kiệp, SN 1953, Xã đội phó, xã Lương Hòa, Giồng Trôm. 6. Võ Văn Sơ, SN 1951, Chiến sĩ du kích, xã Châu Bình, Giồng Trôm. 7. Lê Văn Khối, SN 1945, Trung đội phó, xã An Đức, Ba Tri. 8. Nguyễn Văn Tam, Chiến sĩ du kích, xã Mỹ Thạnh, Ba Tri. 9. Cao Văn Nhằm, SN 1954, Trung đội trưởng, xã An Đức, Ba Tri); còn lại 2 đồng chí chưa tìm được.

Rất mong các thân nhân, đồng chí, đồng đội, nhân dân gần xa trong và ngoài tỉnh biết được thông tin của 2 liệt sĩ này, vui lòng cung cấp qua địa chỉ: UBND xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; số điện thoại: 02753.862305 hoặc số: 0919.186.557

UBND xã Lương Hòa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN