Triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018

29/05/2018 - 19:53

BDK - Ngày 29-5-2018, Ban chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức chiến dịch năm 2018.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: H. Linh

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: H. Linh

 Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh năm 2018 lưu ý, phải thay đổi cách tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là thanh niên địa phương để sau chiến dịch, địa phương tiếp tục duy trì, phát huy kết quả chiến dịch mang lại. Chủ yếu là tuyên truyền từ thực tế, tránh nói suông, để thay đổi nhận thức của người dân. “Quan trọng nhất là cần đảm bảo an toàn trong quá trình diễn ra chiến dịch, tuân thủ chặt chẽ kỷ luật về nhân sự, đảm bảo an toàn lao động”, ông Nguyễn Hữu Phước nhấn mạnh.

Chiến dịch năm 2018 có chủ đề “Tiên phong sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, được tổ chức tại 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh, trọng tâm tại các xã xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và toàn huyện Chợ Lách. Lực lượng chính quy 1.400 chiến sĩ từ các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh; 6 đội hình chuyên với 850 chiến sĩ và 3.000 thanh niên tình nguyện làm lực lượng tại chỗ. Thời gian triển khai chiến dịch từ ngày 1-6 đến 15-8-2018, trong đó, chọn tháng 7 làm tháng cao điểm của chiến dịch.

Chiến dịch năm 2018 gồm 1 chương trình và 4 chiến dịch, theo từng đối tượng, nhiệm vụ cụ thể, được bố trí thời gian rõ ràng gồm: chương trình Tiếp sức mùa thi; chiến dịch Mùa hè xanh, Niềm tin xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh. Nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững.

Một số chỉ tiêu cụ thể như: xây mới, sửa chữa 100 nhà tình thương, tình nghĩa, nhà nhân ái, nhà Khăn quàng đỏ; xây mới, sửa chữa ít nhất 45km đường giao thông nông thôn; xây mới ít nhất 17 mô hình sáng tạo về đô thị văn minh; hỗ trợ ít nhất 5.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; có 100 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên, có ít nhất 20 hộ kinh doanh cá thể, cơ sở kinh doanh, dự án khởi nghiệp của thanh niên lên doanh nghiệp…

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung - Bí thư Tỉnh Đoàn nêu rõ: “Trong chiến dịch, đoàn thanh niên phải giữ vai trò nòng cốt, chủ chốt, tiếp theo là huy động được sự tham gia của lực lượng các cơ quan, đoàn thể khác, đồng thời phải vận động được người dân cùng tham gia. Có như vậy mới phát huy được sức mạnh tổng thể, cùng chung sức thực hiện đạt, có hiệu quả các mục tiêu đề ra”.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN