Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh

Xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh

23/12/2020 - 06:49

BDK - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, các hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đạt mục tiêu, nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chụp ảnh lưu niệm với phóng viên nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020). Ảnh: P.V

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chụp ảnh lưu niệm với phóng viên nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020). Ảnh: P.V

Phát triển hội viên

Trong 5 năm đã kết nạp thêm 16 hội viên. Hiện nay, toàn hội có 147 hội viên đang sinh hoạt tại 4 chi hội nhà báo: Văn phòng Hội: 18, Báo Đồng Khởi: 26, Đài Phát thanh và Truyền hình: 75, Thông tin - Văn nghệ: 27. Hội Nhà báo Việt Nam tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam cho 35 hội viên, nâng tổng số 140 hội viên toàn tỉnh được nhận kỷ niệm chương. Chất lượng hội viên được nâng cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt. Nhiều hội viên có nhiều tác phẩm đạt giải cao tại các giải báo chí Trung ương, khu vực, tỉnh…

Công tác xây dựng hội và phát triển hội viên được chú trọng, Ban Thư ký các chi hội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ cho hội viên. Mỗi năm có 100% hội viên hoàn thành tốt công tác chuyên môn tại cơ quan và 100% hội viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến tại cơ quan.

Trong 5 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam tặng 2 bằng khen cho tập thể hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 3 bằng khen cho 3 cá nhân. UBND tỉnh tặng 2 bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh tặng giấy khen cho 86 hội viên và 10 tập thể chi hội xuất sắc cấp cơ sở.

Đặc biệt, đầu năm 2020, có 1 hội viên được tuyên dương tại Hội nghị “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và 2 nhà báo được tuyên dương tại Hội nghị “Gặp mặt, tuyên dương người làm báo tiêu biểu” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức; 1 hội viên được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội Nhà báo tỉnh đã khẳng định là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của người làm báo tỉnh nhà, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết đội ngũ người làm báo, góp phần đổi mới, phát triển nền báo chí cách mạng tỉnh nhà.

Hàng năm, dịp đầu xuân, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Giải báo Xuân cho 3 loại hình báo chí gồm bản tin xuân của các huyện, thành phố, các ngành tỉnh; phóng sự phát thanh, phóng sự truyền hình cho đài truyền thanh các huyện, thành phố và một số ngành tỉnh. Giải đã tạo sức hấp dẫn cho các đơn vị sản xuất chương trình phục vụ đón xuân và dự thi. Từ năm 2016 đến nay, hàng năm có trên 30 tác phẩm dự thi. Có 89 tác phẩm đạt giải.

Hội đã tổ chức một chuyến đi thực tế ngoài tỉnh để sáng tác, học tập kinh nghiệm hoạt động hội, hoạt động báo chí chất lượng cao cho những hội viên tiêu biểu có nhiều đóng góp cho hội. Từ năm 2015 - 2019, có 73 tác phẩm được xét hỗ trợ.

Hàng năm, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội báo Xuân, trưng bày từ 500 - 600 bản báo, tạp chí, bản tin xuân các tỉnh, thành, ngành cả nước; gửi 55 ấn phẩm báo chí xuân của tỉnh dự Hội báo toàn quốc. Các huyện, thành phố đều tổ chức Hội báo Xuân cùng hoạt động Hội vui xuân ở địa phương.

Nhiều giải thưởng báo chí

Đầu nhiệm kỳ, Giải báo chí Sương Nguyệt Anh được tổ chức với quy mô cấp hội. Đến năm 2017, giải được nâng lên cấp tỉnh do Phó chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban tổ chức giải. Đối tượng dự thi cũng được mở rộng, nâng chất - là tác giả chuyên, không chuyên, là công dân Việt Nam, người định cư ở nước ngoài có bài viết về Bến Tre đều được dự thi.

Tác nghiệp tại Lễ hội Dừa Bến Tre. Ảnh: Hữu Hiệp

Tác nghiệp tại Lễ hội Dừa Bến Tre. Ảnh: Hữu Hiệp

Ngoài ra, Hội Nhà báo tỉnh còn liên kết với một số ngành tổ chức giải báo chí chuyên ngành như: Giải báo chí về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018 và 2018 - 2020, Giải báo chí Búa liềm vàng năm 2017, 2018, 2019, Giải báo chí Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp năm 2019.

Hội phối hợp Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tổ chức Giải báo chí viết về nông thôn mới năm 2018, 2019. Có 209 tác phẩm dự thi và 42 tác phẩm đạt giải. Gửi 13 tác phẩm dự thi Giải báo chí về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp cấp Trung ương. Có 1 tác phẩm đạt giải khuyến khích.

Hội cũng phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Giải báo chí về khoa học và công nghệ năm 2017, 2018, 2019. Hàng năm, có trên 200 tác phẩm dự thi; trong đó có 116 tác phẩm đạt giải.

Ngoài ra, cơ quan Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre còn tích cực tham gia các giải báo chí như Liên hoan Phát thanh, truyền hình toàn quốc và đã đạt nhiều giải thưởng, thứ hạng cao.

Hội xuất bản 10 số đặc san Người Làm Báo, 5 số đặc san Nông Thôn Mới và một số kỷ yếu. Tổ chức thành công 3 cuộc hội thảo nghiệp vụ cấp hội, 1 cuộc khu vực cụm thi đua Bắc sông Hậu. Tham gia 5 cuộc hội thảo do Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long, Long An, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ tổ chức.

Kết quả đạt được nhiệm kỳ qua là động lực, là niềm tin để toàn hội viên Hội Nhà báo tỉnh phấn khởi bước vào thực hiện nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 với chủ đề “Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của người làm báo; xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh”.

Trong 5 năm qua, Hội Nhà báo tỉnh đã xét chọn và gửi 62 tác phẩm dự thi Giải báo chí Quốc gia và 30 tác phẩm dự Giải báo chí viết về đồng bằng sông Cửu Long. Có 1 tác phẩm đạt giải ba, 2 tác phẩm đạt giải khuyến khích, 2 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Thanh Nga

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích