Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án phát triển du lịch Thạnh Phong, Thạnh Hải

28/03/2019 - 20:46

Biển Cồn Bửng thu hút khách du lịch trong Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực biển huyện Thạnh Phú lần I năm 2018.

Biển Cồn Bửng thu hút khách du lịch trong Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực biển huyện Thạnh Phú lần I năm 2018.

UBND huyện Thạnh Phú vừa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án phát triển du lịch xã Thạnh Phong và Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú giai đoạn đến năm 2030. Ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đề án phát triển du lịch xã Thạnh Phong và Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú giai đoạn đến năm 2030 được triển khai vào năm 2016. Qua 2 năm triển khai, công tác đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch có chuyển biến rõ nét. Đã hoàn thành dự án cải tạo và nâng cấp mở rộng tuyến đường từ ngã ba Thạnh Hải đến Cồn Bửng. Đã đầu tư gần 120 tỷ đồng tôn tạo di tích văn hóa - lịch sử gồm các khu di tích: Bia tưởng niệm nơi xuất quân Tiểu đoàn 307 và thành lập Tiểu đoàn 310; Tượng đài Giá Thẻ; Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển; Lăng Ông Nam Hải. Ngoài ra còn có nhiều dự án nhà hàng, khu du lịch, nhà nghỉ đã và đang triển khai trên địa bàn.

Huyện còn đẩy mạnh hoạt động thông tin, xúc tiến, quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, lượng khách du lịch tăng qua từng năm: năm 2017 đạt trên 300 ngàn lượt, tăng hơn 72 ngàn lượt so với năm 2016, tổng doanh thu ước đạt trên 60 tỷ đồng; năm 2018 đạt trên 400 ngàn lượt khách, tăng hơn 100 ngàn lượt so với năm 2017, tổng thu ước đạt gần 82 tỷ đồng, trong đó, khách ngoài tỉnh chiếm 60%. Riêng Tuần lễ Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực biển huyện Thạnh Phú lần I năm 2018 đã thu hút 58 ngàn lượt du khách.

Tin, ảnh:  Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN